Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trước cuộc gặp Mỹ - Trung ở Bali

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương cho biết tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan từ hôm 5/11, nhưng phía Washington không công khai hoạt động này cho tới tận ngày 19/11.

 Tàu USS Antietam đi qua eo biển Đài Loan hồi tháng 8. Ảnh: US Navy.

Tàu USS Antietam đi qua eo biển Đài Loan hồi tháng 8. Ảnh: US Navy.

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm 19/11 tiết lộ cho Nikkei Asia về việc tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke Benfold đi qua eo biển Đài Loan hôm 5/11, nhưng từ chối nêu lý do không thông báo vụ việc này ngay thời điểm đó.

Thông thường, khi một tàu hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Hạm đội 7 có căn cứ tại Yokosuka (Nhật Bản) sẽ ngay lập tức thông báo hành trình.

Động thái của tàu chiến Mỹ diễn ra trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bali hôm 14/11. Nikkei Asia nhận định việc không thông báo hoạt động này cho thấy chính quyền ông Biden đang nỗ lực đạt được sự cân bằng hợp lý trong vấn đề Đài Loan.

Sau cuộc gặp hôm 14/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Tập đã cảnh báo Tổng thống Biden vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, và là "lằn ranh đỏ" đầu tiên không nên vượt qua trong quan hệ Mỹ - Trung, Reuters đưa tin.

Theo Christopher Johnstone - cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, không phải mọi hoạt động đi qua eo biển Đài Loan hoặc hoạt động tự do hàng hải đều được công khai.

“Có thể có nhiều lý do dẫn đến quyết định này. Dẫu vậy, trong trường hợp này, tôi cho rằng là do thời điểm cuộc gặp giữa 2 lãnh đạo đã gần kề”, ông phỏng đoán.

Ông Biden và ông Tập gặp nhau bên lề G20 hôm 14/11. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Ryan Hass - thành viên cấp cao tại Viện Brookings - chỉ ra "trước thời chính quyền ông Donald Trump, các chuyến đi tương tự thường không công khai”. Khi căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng dưới thời ông Trump, nhiều người cho rằng Washington bắt đầu công bố để làm nổi bật thế đối đầu.

"Điểm quan trọng là cho dù có công khai hay không, cả phía Trung Quốc đại lục và Đài Loan đều nắm rõ hoạt động này. Do đó, điều này phục vụ mục đích khẳng định eo biển là tuyến đường thủy quốc tế và Mỹ đang thực hiện quyền theo luật pháp quốc tế", ông Johnstone nói.

Patrick Cronin - chuyên gia tại Viện Hudson - cho biết Mỹ không tiết lộ vì cuộc bầu cử giữa kỳ đã cận kề.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-chien-my-di-qua-eo-bien-dai-loan-truoc-cuoc-gap-my-trung-o-bali-post1377207.html