Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, thách thức Trung Quốc

Hôm 17-1, Reuters đưa tin một tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 16-1, chưa đầy 1 tuần sau khi nhà lãnh đạo hòn đảo, bà Thái Anh Văn tái đắc cử.

Tàu chiến Mỹ đi que eo biển nhạy cảm trong lúc quan hệ Đài-Trung gia tăng thêm căng thẳng sau chiến thắng của bà Thái. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, có thể dùng vũ lực để sáp nhập nếu cần thiết.

Tàu chiến Mỹ vừa tiến hành hoạt động trên là tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga có tên USS Shiloh. Đây là động thái thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho chính quyền Đài Bắc.

Tàu chiến Mỹ USS Shiloh - Ảnh: /military.wikia.org

Tàu chiến Mỹ USS Shiloh - Ảnh: /military.wikia.org

Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan do tuân theo chính sách “Một Trung Quốc” nhưng Mỹ lại là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho hòn đảo này.

Chiến thắng của bà Thái Anh Văn gây thêm khó khăn cho chính quyền Bắc Kinh khi bà bác bỏ mô hình “Một quốc gia, hai chế độ” Trung Quốc muốn áp đặt lên hòn đảo.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/tau-chien-my-di-qua-eo-bien-dai-loan_86321.html