Tàu chiến Anh 'hộ tống' tàu Nga trong kỳ nghỉ lễ

Ngày 26/12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, một tàu Hải quân Anh đã phải bám theo tàu chiến Nga, sau khi chiếc tàu này đi vào khu vực gần lãnh hải Anh trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Ngày 23/12, tàu khu trục Anh HMS St Albans đã khởi hành nhằm theo dõi hoạt động của chiếc tàu chiến thế hệ mới Admiral Gorshkov của Nga khi nó đi qua vùng Biển Bắc. Tàu của Hải quân Hoàng gia Anh đã giám sát chiếc tàu Nga hết dịp Giáng sinh và quay trở lại cảng Portsmouth hôm 26/12.

Tàu khu trục Anh HMS St Albans theo dõi hoạt động của chiếc tàu chiến thế hệ mới Admiral Gorshkov của Nga (Nguồn: Reuters)

Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết trong một tuyên bố rằng ông sẽ "không ngần ngại bảo vệ vùng biển của chúng tôi (Anh) và dung thứ bất kỳ hình thức xâm lược nào".

Quan hệ Anh - Nga đang trong tình trạng căng thẳng. Trong chuyến thăm Nga vào tuần trước, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói rằng “có rất nhiều bằng chứng” về việc Nga tham gia can thiệp vào các cuộc bầu cử của nước ngoài.

Tuy nhiên người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nói rằng không có bằng chứng nào cho lời tuyên bố của ông Johnson.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tau-chien-anh-ho-tong-tau-nga-trong-ky-nghi-le-63126.html