Tàu chiến Ấn Độ, Australia đến Trung Quốc tham gia thao diễn hàng hải

Các tàu chiến từ Ấn Độ, Australia và một số quốc gia khác đã đến thành phố cảng Thanh Đảo phía đông Trung Quốc vào ngày 21/4 để tham dự một cuộc thao diễn.

Ngày 23/4, Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), bằng việc trình diễn các tàu chiến mới bao gồm tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục tại một cuộc thao diễn lớn ở vùng biển ngoài khơi Thanh Đảo.

 Tàu HMAS Melbourne của Australia. (Ảnh: Reuters)

Tàu HMAS Melbourne của Australia. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc cho biết các tàu chiến từ khoảng 12 quốc gia sẽ tham gia vào cuộc thao diễn và PLA đang chuẩn bị tốt nhất để chào đón họ.

Ấn Độ đã phái tàu khu trục tên lửa dẫn đường tàng hình, INS Kolkata, tham gia cùng với một tàu chở hàng. "Chúng tôi mang đến cho bạn một trong những con tàu tốt nhất mà chúng tôi đã thực hiện. Đó là niềm tự hào của quốc gia và hải quân Ấn Độ. Chúng tôi rất vui khi được ở đây", Thuyền trưởng Aditya Hara nói với các phóng viên trên bến cảng sau khi xuống tàu ở Thanh Đảo.

Australia, một đồng minh thân cận của Mỹ cũngđã gửi tàu khu trục tên lửa dẫn đường HMAS Melbourne đến Thanh Đảo.

Các quốc gia khác gửi tàu chiến tham gia cuộc thao diễn bao gồm Nhật Bản, Nga, Malaysia và Philippines.

Hải quân Nhật Bản trên tàu khu trục JS Suzutski. (Ảnh: Reuters)

Hải quân Australia đứng cạnh trực thăng. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc chào đón các tàu đến cảng. (Ảnh: Reuters)

Hải quân Nhật Bản trên tàu. (Ảnh: Reuters)

Tàu của hải quân Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tau-chien-an-do-australia-den-trung-quoc-tham-gia-thao-dien-hang-hai-d470567.html