Tàu Charles de Gaulle sẽ phục vụ thêm 20 năm nữa

Sau quá trình đại tu, tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ tiếp tục hoạt động trong biên chế của Hải quân Pháp tới năm 2038.

Gói nâng cấp giữa giai đoạn tiêu tốn 1,3 tỷ Euro dành cho tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới ngoài Mỹ vừa được hoàn thành tại cảng Toulon ở miền Nam nước Pháp bởi Naval Group – nhà thầu đã đóng tàu này.

Theo đó, Hải quân Pháp thực hiện tái nạp nhiên liệu cho tàu bằng cách thay lõi của lò phản ứng hạt nhân, cho phép con tàu này hoạt động thêm khoảng 20 năm nữa. Ngoài ra còn có các nâng cấp khác bao gồm cải tiến hệ thống điện, lắp đặt các hệ thống điện tử tự động, nâng cấp hệ thống radar, cảm biến và các hệ thống phục vụ cất-hạ cánh cho máy bay...

Sau khi nghiệm thu các hạng mục, Hải quân Pháp dự tính tái triển khai tàu Charles de Gaulle tới Ấn Độ Dương vào quý I-2019.

Tàu Charles de Gaulle tại cảng Toulon. Ảnh: ibtimes.com

Rất có thể đây là lần nâng cấp, nạp nhiên liệu cuối cùng của tàu Charles de Gaulle vì sau 20 năm nữa con tàu này sẽ trở nên quá lỗi thời. Thông thường, các tàu sân bay sử dụng động cơ hạt nhân của Mỹ cũng chỉ có tuổi thọ kéo dài khoảng 40 năm tương đương với 2 lần nạp nhiên liệu.

Tàu Charles de Gaulle được khởi đóng năm 1989 với sự trợ giúp một số công nghệ cốt yếu từ Mỹ, hạ thủy năm 1994 và chính thức đưa vào phục vụ trong Hải quân Pháp vào năm 2001.

Charles de Gaulle là tàu sân bay lớn nhất và là tàu sân bay hạt nhân duy nhất của châu Âu. Tàu dài 261m, rộng 64m, giãn nước đầy tải 42.500 tấn. Động cơ hạt nhân cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động không giới hạn, chỉ phụ thuộc vào lượng nhu yếu phẩm mang theo, tối đa là 45 ngày liên tục.

Tàu có thể mang theo 28-40 máy bay, bao gồm tiêm kích Dassault Rafale M, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, trực thăng EC725 Caracal và AS532 Cougar. Nhờ sử dụng hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước (CATOBAR), Charles de Gaulle là tàu sân bay duy nhất ngoài Mỹ có thể tiếp nhận, vận hành tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet và C-2 Greyhound.

Để tự vệ, tàu trang bị 32 tên lửa phòng không Aster-15, 12 tên lửa tầm ngắn Mistral, 8 pháo Giat 20F2 cỡ nòng 20mm. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, tàu Charles de Gaulle được bảo vệ rất tốt trước các mối đe dọa trên không và vẫn là một trong những tàu sân bay có hiệu quả chiến đấu cao hiện nay.

PHẠM HUY (theo Business Insider)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/tau-charles-de-gaulle-se-phuc-vu-them-20-nam-nua-554192