Tàu câu mực chở 44 ngư dân bị chìm khi va vào rạn san hô

Chiều 11-10, ông Phạm Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, một tàu câu mực của ngư dân địa phương đang hành nghề trên vùng biển Trường Sa (Việt Nam) thì gặp nạn bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng, ngày 11-10, tàu QNa 91919 TS, của ngư dân Lương Văn Tồn (46 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tam Giang), trên tàu có 44 thuyền viên đang hành nghề trên biển thì tàu bị chết máy. Vị trí tàu ở tọa độ 8 độ 25 Bắc- 115 độ Đông (thuộc vùng biển Trường Sa). Một khoảng thời gian ngắn, tàu bị trôi dạt vào va chạm với rạn san hô khiến tàu bị hư hỏng dẫn đến bị chìm xuống biển.

Một tàu câu mực ngư dân Núi Thành gặp nạn. (Ảnh minh họa)

Một tàu câu mực ngư dân Núi Thành gặp nạn. (Ảnh minh họa)

Sau đó, các thuyền viên trên tàu đã được các tàu cá gần đó cứu vớt an toàn, còn tàu QNa 91919 bị chìm sâu dưới biển.

Hiện lực lượng chức năng địa phương đang liên lạc với các thuyền viên bị nạn trên để nắm tình hình.

Hải Đường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cuu-44-thuyen-vien-gap-nan-tren-vung-bien-truong-sa_63362.html