Tàu cao tốc Superdong III bốc cháy dữ dỗi khi đang neo tại cảng Rạch Giá

Trong lúc đang neo đậu tại Bến tàu khách Rạch Giá (Kiên Giang), tàu Superdong III bỗng nhiên bốc trái dữ dội tại tầng 2.

Khoảng 20g15 ngày 30/7, tàu cao tốc Superdong III của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang khi đang neo đậu tại cầu cảng Bến tàu khách Rạch Giá thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trước đó, nhiều người dân tại khu vực cầu cảng Rạch Giá ngửi thấy mùi khét bốc lên rất khó chịu và phát hiện khói đen bốc lên mù mịt từ phía 2 bên thân tàu Superdong III.

 Tàu Superdong III bỗng nhiên bị cháy khi đang neo đậu tại Bến tàu khách Rạch Giá (Kiên Giang),

Tàu Superdong III bỗng nhiên bị cháy khi đang neo đậu tại Bến tàu khách Rạch Giá (Kiên Giang),

Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, một số tàu khác đang neo đậu gần đó đã nhanh chóng dùng vòi rồng, bình chữa cháy tập trung dập đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tiếp cận tàu bị cháy từ hướng bến phà Thạnh Thới. Tuy nhiên, do tàu cao tốc đậu cách xa khu vực bến cảng khoảng 100m nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau gần 30 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chưa có thông tin thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Được biết, chiếc tàu bị cháy là loại tàu vận chuyển hành khách và hàng hóa từ Rạch Giá đi đảo Phú Quốc và ngược lại. Tàu có sức chứa khoảng 250 hành khách.

Đăng Khôi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tau-cao-toc-superdong-iii-boc-chay-du-doi-khi-dang-neo-tai-cang-rach-gia-83788.html