Tàu Cảnh sát biển vượt sóng lớn cứu 8 ngư dân gặp nguy trên biển

Tàu Cảnh sát biển Vùng 2 đã cứu thành công một tàu cá Đà Nẵng cùng 8 ngư dân gặp nạn trên biển Quảng Bình.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, vào lúc 6h45 sáng 6.12, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực Đông Nam đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), tàu CSB 4037 (thuộc Hải đội 201/ BTL Vùng Cảnh sát biển 2) đã nhận được lệnh của Sở chỉ huy BTL Vùng 2 nhanh chóng cơ động tàu đi tìm kiếm, cứu nạn tàu cá của ngư dân mang số hiệu ĐNa 90917 (Đà Nẵng) đang bị hỏng máy, trôi dạt gần trung tuyến bờ ngang khu vực biển Quảng Bình.

Tàu cá ĐNa 90917TS do ông Nguyễn Văn Độ (SN 1976, ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng) gặp nạn khi ông đang cùng 8 thuyền viên đi đánh bắt cá ở khu vực trên. Tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động và bị trôi dạt tự do trên biển.

Ngay sau khi nhận được lệnh từ Sở chỉ huy BTL Vùng 2, chỉ huy tàu CSB 4038 đã cố gắng khắc phục điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn để trong thời gian ngắn nhất tiếp cận khu vực tàu bị nạn, tiến hành tìm kiếm và cứu nạn.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ ngư dân ở vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam). Ảnh: Đình Thiên

Sau hơn 2 giờ di chuyển với tốc độ cao, tàu CSB 4037 đã tiếp cận được với tàu cá ĐNa 90917. Lúc này, trên tàu có 8 thuyền viên đang trong tình trạng hoang mang vì sóng biển cấp 4, cấp 5 kèm mưa rất lớn.

Sau khi tiếp cận được tàu bị nạn, tàu SCB 4037 đã tiến hành lai kéo tàu ĐNa 90917 về cảng Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho các lực lượng chức năng vào lúc 3h sáng 7.12.

Hiện nay, sức khỏe của các thuyền viên trên tàu cá đều trong tình trạng tốt.

Lam Hàn - Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tau-canh-sat-bien-vuot-song-lon-cuu-8-ngu-dan-gap-nguy-tren-bien-937123.html