Tàu cảnh sát biển lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ an toàn

Sáng 16-7, tàu Cảnh sát biển số hiệu CSB 4032 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã lai dắt thành công tàu cá QNg 90499TS cùng sáu ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa về cập cảng Hải đoàn 21 (Quảng Nam) an toàn.

Tàu CSB 4032 lai dắt thành công tàu cá QNg 90499TS cùng sáu ngư dân Quảng Ngãi bị nạn vào bờ an toàn.

Tàu CSB 4032 lai dắt thành công tàu cá QNg 90499TS cùng sáu ngư dân Quảng Ngãi bị nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút, chiều 13-7, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo điều động tàu CSB 4032 đi cứu hộ tàu cá QNg 90499TS cùng sáu ngư dân trên tàu, đang bị chết máy, trôi dạt vào một bãi cạn thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Sau khi tiếp cận tàu cá QNg 90499TS bị nạn đang được tàu cá QNg 90738TS lai dắt vào đất liền trong điều kiện thời tiết xấu, tàu CSB 4032 đã cử cán bộ, chiến sĩ sang thăm khám sức khỏe các ngư dân và tổ chức lai dắt tàu cá QNg 90499TS bị nạn vào bờ.

Sau khi cập cảng, lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 và huyện Bình Sơn đã trực tiếp đến thăm hỏi các ngư dân gặp nạn; đồng thời,bàn giao cho chính quyền huyện Bình Sơn đưa số ngư dân bị nạn về quê.

Tàu cá QNg 90499TS của bà Trương Thị Việt, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trên tàu có tất cả sáu ngư dân, trong lúc đang hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị chết máy vào ngày 30-6. Sau khi thả neo phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn, tàu cá QNg 90499TS bị sóng lớn đánh đứt dây neo khiến tàu bị trôi vào một bãi cạn nằm chờ cứu suốt hai tuần qua.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40885002-tau-canh-sat-bien-lai-dat-tau-ca-bi-nan-vao-bo-an-toan.html