Tàu cá vỏ thép Lê Gia 01 bị hỏng máy, thả trôi trên biển

Tàu cá vỏ thép Lê Gia 01 bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển cách đông bắc TP.Quy Nhơn khoảng 80 hải lý.

Tàu vỏ thép Lê Gia 01 biển hiệu BĐ 99016 TS bị hỏng máy, nằm tại cảng Đề Gi vào năm 2017 - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Chiều 18.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá vỏ thép BĐ 99016 TS do ông Lê Văn Thãi (ở xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng cũng đang chờ cứu nạn tại vùng biển cách đông bắc TP.Quy Nhơn khoảng 80 hải lý.

Trưa 17.8, tàu vỏ thép BĐ 99016 TS, trên tàu có 12 người, đang hoạt động tại vùng biển nói trên thì bị hỏng máy, thả trôi.

Ông Thãi trình bày ý kiến trong một lần họp bàn giải pháp khắc phục tàu vỏ thép bị hư hỏng

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Tàu cá vỏ thép BĐ 99016 TS (công suất 940 CV), được đặt tên là tàu Lê Gia 01, đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trị giá 18,7 tỉ đồng. Tàu này được đóng tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng), hạ thủy vào tháng 7.2016. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động thì liên tục bị hư hỏng, phải nằm bờ. Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã kiểm tra, yêu cầu Công ty Nam Triệu thay lại máy mới cho tàu cá này.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết tàu cá BĐ 96151 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lê Văn Bắc (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) trên tàu có 3 người vẫn bị mất liên lạc từ ngày 11.8 đến nay.

Thời điểm tàu này liên lạc lần cuối tại vùng biển cách bắc tây bắc đảo Song Tử Tây (Quần đảo Trường Sa) 94 hải lý.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-ca-vo-thep-le-gia-01-bi-hong-may-tha-troi-tren-bien-994504.html