Tàu cá va vào đá ngầm bị chìm, 4 ngư dân được cứu sống

Vào hồi 15 giờ 40 phút ngày 17-5, Đồn Biên phòng Cát Bà, BĐBP Hải Phòng nhận được tin báo tàu cá HP 90099 TS do anh Đinh Khắc Quyền, SN 1987, trú tại tại Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng, gặp nạn tại khu vực phao số 07, cách đảo Cát Bà khoảng 7 hải lý về hướng Đông Đông Nam. Lúc đó, tàu có nguy cơ bị chìm, tinh thần thuyền viên trên tàu lo lắng, hoảng sợ, thuyền trưởng đề nghị Đồn Biên phòng Cát Bà cứu nạn khẩn cấp.

Hiện trường tàu cá HP 90099 TS bị chìm. Ảnh: Sơn Hà

Nhận được tin báo, Đồn Biên Phòng Cát Bà đã nhanh chóng báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, đồng thời điều động tàu BP 02.06.02 và xuồng CQ-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến khu vực trên để cứu nạn. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện bị nạn, lúc đó phương tiện đang bị chìm. Lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng đưa 4 thuyền viên tàu cá HP 90099 TS lên tàu và đến 17 giờ 30 phút, 4 thuyền viên đã về đảo Cát Bà an toàn.

Được biết, hồi 14 giờ 30 phút ngày 17-5, tàu cá HP 90099 TS, công suất 290CV, hành nghề kéo giã, đang hành trình từ Đồ Sơn đến khu vực đảo Long Châu để khai thác thủy sản, do điều kiện thời tiết trên biển sóng to, gió lớn đã bị va vào đá ngầm.

Hiện, Đồn Biên phòng Cát Bà đã phối hợp với thuyền trưởng tiến hành thả phao đánh dấu khu vực tàu bị chìm và liên hệ phương tiện để trục vớt.

Sơn Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-ca-va-vao-da-ngam-bi-chim-4-ngu-dan-duoc-cuu-song/