Tàu cá va vào đá ngầm, 8 ngư dân trôi dạt trên biển

Trong khi hành trình ra biển đánh bắt hải sản thì tàu cá BL 93979 TS bị hỏng máy, không thể khắc phục. Tàu trôi dạt trên biển, va vào đá ngầm gần đảo Hòn Khoai (Cà Mau) và bị chìm. 8 ngư dân trôi dạt trên biển.

Khi biển động, nhiều tàu đánh cá của ngư dân vào khu vực đảo Hòn Khoai neo đậu tránh sóng. Ảnh: Lê Khoa

Khi biển động, nhiều tàu đánh cá của ngư dân vào khu vực đảo Hòn Khoai neo đậu tránh sóng. Ảnh: Lê Khoa

Ngày 19-12, Thiếu tá Trần Văn Khởi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai, BĐBP Cà Mau cho biết: Vào khoảng 0 giờ ngày 18-12, đơn vị nhận được thông tin, trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai khoảng 7 hải lí về hướng Đông Nam có tàu đánh cá mang biển kiểm soát BL 93979 TS bị hư máy trôi dạt trên biển. Trên tàu có tất cả 8 thuyền viên, hoạt động nghề lưới xù.

Đơn vị đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đánh cá khác đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn; đồng thời tổ chức lực lượng và huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu gần đảo ra biển tìm kiếm cứu nạn.

Đến 7 giờ sáng ngày 18-12, tàu đánh cá của ông Phan Lăng Anh (ngụ tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã phát hiện và cứu vớt thành công cả 8 thuyền viên đưa vào bàn giao cho Đồn Biên phòng Hòn Khoai chăm sóc sức khỏe.

Tàu đánh cá BL 93979 TS do Nguyễn Văn Hiền, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu làm thuyền trưởng. Tàu này xuất bến qua cửa biển Gành Hào vào lúc 16 giờ ngày 17-12. Đến khoảng 0 giờ ngày 18-12 thì tàu bị hư máy dẫn đến chìm, các thuyền viên trôi dạt trên biển.

Ngày 19-12, Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã liên hệ với gia đình để bàn giao 8 thuyền viên về đoàn tụ với gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình chủ tàu tìm biện pháp trục vớt tàu bị chìm.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-ca-va-vao-da-ngam-8-ngu-dan-troi-dat-tren-bien/