Tàu cá va vào đá ngầm, 12 thuyền viên gặp nạn ở Cù Lao Chàm

Một tàu cá ở Quảng Ngãi khi đến khu vực Hòn Tại, Cù Lao Chàm để tránh gió nhưng vì trời tối, gió to, sóng lớn nên tàu va vào đá và bị chìm.

Trục vớt tàu cá gặp nạn cơ Cù Lao Chàm.

Ngày 17/10, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết đang nỗ lực cùng với các ngư dân trục vớt tàu cá bị chìm ở khu vực biển Cù Lao Chàm.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QNg-97459TS, công suất 590CV do ông Trần Văn Liến (sinh 1977, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ phương tiện, trên tàu có 12 thuyền viên lao động đi vào vùng biển Cù Lao Chàm để tránh trú gió.

Nhưng khi đến khu vực Hòn Tại, Cù Lao Chàm, vì trời tối, gió to, sóng lớn nên tàu va vào đá làm thủng tàu. Sau đó, tàu tiếp tục chạy vào đến cách bờ biển thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp khoảng 900m thì bị chìm. Ngay khi tàu chìm, các ngư dân được một tàu khác gần đó phát hiện, vớt lên tàu an toàn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã điều động 11 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường tham gia trục vớt tàu cá bị chìm nhưng do thời tiết xấu, gió to, sóng lớn nên công tác trục vớt gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, các lao động trên tàu cá QNg 97459 TS và ngư dân địa phương đang nỗ lực trục vớt phương tiện.

Trần Hậu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tau-ca-va-vao-da-ngam-12-thuyen-vien-gap-nan-o-cu-lao-cham-post69396.html