Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép, Argentina nổ súng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina rượt đuổi và nổ súng vào tàu cá Trung Quốc vì đánh bắt trái phép.

Trang tin tức Telesur cho hay, sáng sớm ngày 2/3, Lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina đã điều tàu GC-24 Mantilla đuổi theo một tàu đánh cá Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở vùng biển Argentina. Ảnh: Noticias Argentinas

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở vùng biển Argentina. Ảnh: Noticias Argentinas

Tàu cá Trung Quốc Hua Xiang 801 đã bị phát hiện đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Argentina cách Vịnh San Jorge ở la Patagonia khoảng 199 hải lý.

Cuộc rượt đuổi kéo dài 3 giờ và lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina đã buộc phải nổ súng về phía tàu Hua Xiang 801. Tàu cá Trung Quốc chạy thoát khỏi vùng biển quốc tế và không có thương vong được ghi nhận.

Merco Press cho biết, tàu cá Trung Quốc đã bị phát hiện bất hợp pháp ở vùng EEZ của Argentina và đã được lệnh dừng để lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina tuần tra.

Tuy nhiên, tàu cá Trung Quốc không chấp hành và buộc phía Argentina phải nổ súng.

Tàu cá Hua Xiang 801 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Argentina.

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc dẫn tuyên bố từ Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc (MOA) nói rằng, công ty quản lý tàu Hua Xiang 801 đã gửi đại diện tới Argentina để điều tra.

Trung Quốc cho biết nước này hy vọng Argentina cung cấp tọa độ biên của biểu đồ địa lý vùng đặc quyền kinh tế của mình nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Trung Quốc cũng hy vọng Argentina không sử dụng vũ lực trong các tình huống tương tự bởi có thể gây nguy hiểm cho các thành viên thủy thủ đoàn Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc hiện chỉ có thể sử dụng biểu đồ địa lý quốc tế vốn tồn tại sự khác biệt nhỏ với biểu đồ địa lý của Argentina.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ trấn áp mọi hoạt động đánh bắt cá xa bờ trái phép và mang yếu tố hình sự, không hỗ trợ về chính trị hay ngoại giao nếu tàu cá Trung Quốc vi phạm EEZ nước khác.

Trong những năm gần đây, tàu Argentina nhiều lần chạm trán tàu cá Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 2/2018, lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina cũng nổ súng vào tàu cá Jing Yuan 626 của Trung Quốc "hoạt động bất hợp pháp tại EEZ của Argentina". Tàu Argentina sau đó rượt đuổi tàu Jing Yuan 626 suốt 8 giờ. Không chỉ bỏ chạy, tàu cá Trung Quốc còn cố gắng đâm trực diện vào tàu tuần tra của Argentina.

Argentina sau đó đã phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với tàu Jing Yuan 626. Cuối cùng con tàu này đã bị bắt ở Indonesia và bị buộc phải đóng tiền phạt vì đánh cá bất hợp pháp ở vùng đặc quyền kinh tế của Argentina, cộng với chi phí tổn hại đối với tàu tuần tra.

Trước đó, vào ngày 14/3/2016, tàu tuần tra lớp Mantilla của Argentina đã nổ súng và đánh chìm tàu cá Lu Yan Yuan Yu 010 của Trung Quốc.

Clip lực lượng tuần tra Argentina cảnh báo và nổ súng về phía tàu cá Trung Quốc:

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-ca-trung-quoc-danh-bat-trai-phep-argentina-no-sung-3375710/