Tàu cá trôi dạt tự do sau khi vướng vào vật thể lạ dưới đáy biển

Tàu cá của ngư dân Cà Mau vướng phải vật thể lạ dưới đáy biển, bị thủng 3 lỗ lớn rồi trôi dạt tự do trên biển.

Tàu cá CM - 95982 TS được lai dắt vào bờ an toàn.

Tàu cá CM - 95982 TS được lai dắt vào bờ an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đến sáng 6/3, đơn vị đã cứu hộ thành công một tàu cá bị chìm trên biển cùng 4 ngư dân và đưa vào bờ an toàn.

Theo Thiếu tá Thiện, khoảng 9 giờ 30 ngày 5/3, Đồn Biên phòng Gành Hào nhận được tin báo của người dân, tàu cá hành nghề ghe lợp mang biển số CM - 95982 TS, do ông Võ Thanh Vân (36 tuổi, ở thị trấn Khánh Tiên, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) làm chủ, trên tàu có 4 ngư dân đang hoạt động trên biển cách cửa biển Gành Hào khoảng 1 hải lý đã vướng phải vật thể lạ dưới đáy biển. Hậu quả làm thủng 3 lỗ lớn dưới đáy tàu, nước tràn vào đầy các khoang rồi chìm dần xuống biển. Tàu cá tiếp tục trôi dạt tự do trên biển.

Đồn Biên phòng Gành Hào ứng cứu kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, thiếu tá Thiện đã cử 10 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện của Đồn Biên phòng Gành Hào phối hợp với ngư dân ra biển ứng cứu.

Khi tiếp cận được tàu cá, lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn 4 ngư dân; đồng thời, tiến hành bơm nước, trục vớt tàu cá gặp nạn thành công. Sau đó, lực lượng chức năng đưa tàu và ngư dân vào cửa biển Gành Hào an toàn.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tau-ca-troi-dat-tu-do-sau-khi-vuong-vao-vat-the-la-duoi-day-bien-20190306153737740.htm