Tàu cá tiền tỷ mục nát ở cảng Sa Huỳnh

Làm ăn thua lỗ, nhiều ngư dân bỏ mặc tàu cá tiền tỷ mục nát ở bến cảng.

'Nghĩa địa' tàu cá tiền tỷ ở cảng Sa Huỳnh Ngư dân Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) bỏ mặc hàng loạt tàu cá ngổn ngang ở bến cảng sau khi làm ăn thua lỗ.

 Từng được mệnh danh làng chài tỷ phú nhưng những năm gần đây, hàng nghìn ngư dân ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi liên tục làm ăn thất bại, lâm cảnh nợ nần.

Từng được mệnh danh làng chài tỷ phú nhưng những năm gần đây, hàng nghìn ngư dân ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi liên tục làm ăn thất bại, lâm cảnh nợ nần.

Thống kê của phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ cho thấy địa phương có hơn 1.200 tàu cá với khoảng 2.000 ngư dân hành nghề đánh bắt thủy sản.

"Những năm gần đây, nguồn thủy sản ở các vùng biển phía nam và vịnh Bắc Bộ ngày càng cạn kiệt khiến cuộc sống ngư dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Làm ăn thường xuyên thất bại, gặp nạn trên biển, họ đành kéo tàu về cảng cá Sa Huỳnh neo đậu. Nợ nần chồng chất, bà con tháo máy bán, bỏ mặc xác tàu nằm ngổn ngang để đi làm nghề khác kiếm sống", ông Giả Tấn Tàu, Phó chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh, cho biết.

Tàu cá để ngoài mưa, nắng lâu ngày đã xuống cấp nằm ngả nghiêng ở cảng cá Sa Huỳnh.

Một tàu cá bị mục nát không còn khả năng tu sửa.

Theo các ngư dân, luồng lạch vào cảng Sa Huỳnh bị bồi lấp cùng với hàng loạt tàu cá chìm dưới nước đang cản trở giao thông đường thủy.

Hai tàu cá công suất lớn từng có giá trị hơn 3 tỷ đồng giờ đây mục nát trở thành nơi "chứa rác" ở cảng cá Sa Huỳnh.

Ngư dân Nguyễn Văn Huệ (ngụ phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) bên những tàu cá bỏ hoang. "Dọc theo cảng cá Sa Huỳnh, ngư dân địa phương bỏ mặc hơn 40 xác tàu trị giá từ 1 đến 1,5 tỷ đồng hử hỏng vì không có tiền để nâng cấp, sửa chữa", ông Huệ cho hay.

"Mỗi lần sửa chữa tàu tốn kém ít nhất từ 150 đến 300 triệu đồng. Trong khi chuyến biển liên tục thua lỗ nên việc nâng cấp tàu cá của ngư dân địa phương không được chú trọng như những năm trước", ông Nguyễn Hành (ngụ phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) chia sẻ.

Một số ngư dân đã đưa tàu lên bãi nhưng không có tiền sửa chữa nên đành tìm nghề khác mưu sinh. Ông Võ Thu, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, cho hay địa phương có hơn 300 chủ tàu cá làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng. "Người nợ nhiều nhất khoảng 5 tỷ, ít nhất khoảng 500 triệu đồng. Một số ngư dân nợ nần rao bán tàu nhưng không có ai mua", ông Thu nói.

Cảng cá Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), nơi có nhiều tàu cá trị giá tiền tỷ bị bỏ hoang mục nát. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-ca-tien-ty-muc-nat-o-cang-sa-huynh-post1089398.html