Tàu cá Quảng Ngãi trúng mẻ cá bẹ xước tiền tỷ

Tối ngày 17-3, tàu cá QNg 98809 TS của ông Nguyễn Văn Năm, ở xã Phổ Quang làm chủ tàu, anh Nguyễn Đôn làm thuyền trưởng vừa xuất bến ra cửa biển Mỹ Á, thuộc xã Phổ Quang thì phát hiện đàn cá khủng.

Cá bẹ xước tại cảng Mỹ Á.

Anh Nguyễn Đôn, thuyền trưởng tàu cá QNg - 98809 TS kể lại: "Như mọi khi tàu cá xuất phát từ cửa biển Mỹ Á ra khơi. Vừa ra cách cảng gần 3 hải lý thì máy dò quét phát hiện đàn cá nhỏ bằng ngón tay. Lúc này chúng tôi tổ chức thả đèn dụ cá thì phát hiện đàn cá lớn nhưng không nghĩ là bè xước mà nghĩ cá sòng với số lượng 2 đến 3 tấn. Nhưng khi tổ chức vây lưới và bật đèn lên thì không tin vào mắt mình khi phát hiện cá bè xước nhiều như thế".

Trong buổi sáng ngày 18-3, cảng cá Mỹ Á tấp nập người mua, kẻ bán cá bè xước từ tàu cá QNg - 98809 cập bán. Mỗi con cá nặng từ 2 - 4 kg, với giá bán gần 100.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Anh Dũng, xã Phổ Quang cho biết: "Từ hồi trước tới giờ ngư dân Phổ Quang chúng tôi chưa bao giờ gặp và bắt được đàn cá bẹ xước khủng như thế. Nếu gặp thì vài tạ chứ không được trên 8 tấn như thế này. Theo kinh nghiệm của ngư dân cho biết, bình thường ban đêm cá vào khu vực lộng, bãi rạn. Ngư dân phát hiện ra nó nên ngư dân họ bủa vây bắt".

Cũng theo ông Dũng cho biết, cá bẹ xước là loài cá rất hiếm gặp, nhiều thịt, thơm ngon, không nhiều mỡ, được xem là đặc sản. Việc đánh bắt được cá bẹ xước sản lượng lớn như vậy là rất hiếm gặp. Có thể thời gian này do điều kiện sinh thái và dòng chảy ở khu vực biển Quảng Ngãi thuận lợi cho loài hải sản ăn nổi kiếm ăn và sinh sản, nên ngư dân may mắn đánh bắt được mẻ cá lớn.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_180480_tau-ca-quang-ngai-trung-me-ca-be-xuoc-tien-ty.aspx