Tàu cá Quảng Bình chìm trên biển do va chạm với tàu chở hàng

Ngày 9/3, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm tàu cá do va chạm với tàu chở hàng.

Theo đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo tàu cá QB 913.91-TS do anh Trương Hải Hòa (38 tuổi) trú xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) làm thuyền trưởng va chạm với một tàu chở hàng khiến tàu cá này bị chìm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trên tàu lúc đó có 3 thuyền viên. Sau khi tàu cá bị chìm, các ngư dân bị rơi xuống biển. May mắn tàu cá của anh Trương Phi (32 tuổi) trú xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới phát hiện và cứu các ngư dân gặp nạn lên tàu an toàn.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, các lực lượng nắm thông tin về tàu hàng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời thăm hỏi, động viên, kiểm tra sức khỏe các ngư dân, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định khi về bờ.

Cũng trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng hải quân, cảnh sát biển và tàu cá ngư dân địa phương tìm kiếm, cứu nạn 1 ngư dân mất tích. Người mất tích là Trần Ngọc Thanh (28 tuổi) trú tại thôn Tân Hòa, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Theo đó, vào khoảng 4h ngày 28/3, tàu cá QB 1171-TS do ông Hồ Văn Thanh (47 tuổi) trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ. Khi cách cửa Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới khoảng 3 hải lý thì thuyền trưởng gọi các thuyền viên dậy để chuẩn bị làm thủ tục nhập lạch thì bất ngờ phát hiện ngư dân Trần Ngọc Thanh không có ở trên tàu.

Khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã cho tàu quay lại tìm kiếm và đề nghị lực lượng chức năng cùng tàu cá ngư dân khai thác xung quanh nhằm hỗ trợ tìm kiếm.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tau-ca-quang-binh-chim-tren-bien-do-va-cham-voi-tau-cho-hang-20210329154426885.htm