Tàu cá ở Quảng Trị 'tố' bị ném bộc phá gây chìm, 9 thuyền viên rơi xuống biển

Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ tàu cá Quảng Trị 'tố' bị tàu Quảng Ngãi ném bộc phá gây chìm, khiến 9 thuyền viên rơi xuống biển.

Thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được Biên phòng Quảng Trị chăm sóc (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được Biên phòng Quảng Trị chăm sóc (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Ngày 21/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ việc tàu cá Quảng Trị "tố" bị tàu cá Quảng Ngãi ném bộc phá gây chìm, cơ quan này đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 16/9, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) nhận được tin báo về việc tàu cá QT 91252 TS của ông Trương Thanh Bình (SN 1973, trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý, thì xảy ra va chạm với tàu cá Quảng Ngãi, số hiệu QNg 66359 TS do ông Bùi Văn Cựu (SN 1972, trú tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, khiến tàu cá Quảng Trị bị chìm. Thời điểm đó, trên tàu cá Quảng Trị có 9 thuyền viên.

Trình báo với cơ quan chức năng, các thuyền viên trên tàu cá Quảng Trị cho biết, nguyên nhân vụ việc do tàu cá Quảng Ngãi không bật đèn tín hiệu và chiếu sáng nên thuyền viên của hai tàu xảy ra mâu thuẫn. Thuyền viên tàu cá Quảng Trị khai rằng, đã bị các thuyền viên trên tàu cá Quảng Ngãi dùng bộc phá ném vào đuôi tàu gây chìm.

Sau khi xảy ra sự việc, 9 thuyền viên trên tàu cá QT 91252 TS bị rơi xuống biển và được tàu cá của ông Lê Viết Trị, trú tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) hoạt động gần đó ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Đối với tàu cá Quảng Ngãi, ngay sau đó đã bỏ chạy ra biển theo hướng Đông Nam. Đồn Biên phòng Cồn Cỏ lập tức triển khai công tác phối hợp với 4 tàu cá và lực lượng Cảnh sát biển truy đuổi.

Đến 2h ngày 17/9, tàu Cảnh sát biển số hiệu 4033 và các tàu cá Quảng Trị đã tiếp cận, vây bắt tàu cá Quảng Ngãi và lai dắt tàu vào bờ để điều tra, làm rõ.

Theo lời khai ban đầu của các thuyền viên trên tàu cá Quảng Ngãi, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do tàu cá Quảng Trị đã đâm va vào tàu QNg 66359 TS và sau đó bị chìm chứ không có chuyện ném bộc phá như lời khai của thuyền viên tàu cá Quảng Trị.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tau-ca-o-quang-tri-to-bi-nem-boc-pha-gay-chim-9-thuyen-vien-roi-xuong-bien-post608877.html