Tàu cá nổ trên biển, 6 ngư dân thoát chết

Tàu cá Bình Thuận đang đánh bắt hải sản trên biển cách đảo Phú Quý 16 hải lý về hướng đông nam thì phát nổ, cháy. 6 thuyền viên phải nhảy xuống thuyền thúng rời tàu thoát thân.

Ngày 10/8, ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ký công văn hỏa tốc yêu cầu xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tàu cá của ông Lê Thanh Xuân (ngụ tại Phú Quý, Bình Thuận) bị cháy, nổ khi đang đánh bắt trên biển.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, khoảng 20h ngày 8/8, tàu cá của ông Xuân chở 6 thuyền viên đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 16 hải lý về hướng đông nam thì bị nổ, phát cháy từ hầm máy.

Phát hiện tàu cháy, 6 ngư dân nhảy xuống thúng chài rời tàu. Sau 2 giờ lênh đênh trên biển, các ngư dân được tàu cá gần đó cứu, đưa về đảo Phú Quý an toàn. Riêng chiếc tàu bị cháy và chìm xuống biển.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành lấy lời khai các thuyền viên để xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời, thăm hỏi, động viên và hướng dẫn chủ tàu các thủ tục về bảo hiểm để được hỗ trợ theo quy định.

Tàu cá bốc cháy giữa biển, 6 ngư dân phải nhảy xuống thúng chài thoát thân và được đưa về đảo Phú Quý an toàn. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-ca-no-tren-bien-6-ngu-dan-thoat-chet-post770251.html