Tàu cá Nhật Bản bị lật sau khi va chạm với tàu Nga

Theo hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo, một tàu đánh cá của Nhật đã va chạm với một tàu Nga gần Hokkaido vào sáng hôm nay (26/5).

Tàu cá Nhật Bản.

Tàu cá Nhật Bản.

Theo nguồn tin trên, tàu đánh cá Nhật Bản thuộc Hợp tác xã Thủy sản Monbetsu va chạm với một tàu Nga vào khoảng 6 giờ sáng. Cơ quan này cho biết tàu Nhật đã bị lật do va chạm. Hiện chưa rõ hoàn cảnh của vụ việc cũng như nguyên nhân của vụ va chạm.

Theo kênh NHK của Nhật Bản, vụ va chạm xảy ra ở biển Okhotsk, cách bờ biển Monbetsu khoảng 23 km. Tàu đánh cá Hachikita Komaru (lượng choán nước 9,7 tấn) đã va chạm với tàu “Amur” (662 tấn) của Nga.

Tổng số thủy thủ đoàn trên tàu Nhật Bản là 5 người và tất cả đều được đưa lên tàu Nga. Trong số 2 thuyền viên còn lại, một người bị thương nhẹ và người còn lại được cho là thuyền trưởng, không bị thương.

Cảnh sát biển Nhật Bản đã điều động các tàu tuần tra đến hiện trường để xem xét tình hình. Hiện tại, khả năng rò rỉ nhiên liệu ra biển cũng đang được điều tra.

Trung tâm cứu hộ hàng hải Nga “Yuzhno – Sakhalinsk” đã xác nhận một vụ va chạm giữa tàu cá Nga và Nhật Bản đã xảy ra, mặc dù người phát ngôn của họ lưu ý rằng vụ việc diễn ra trong phạm vi quyền hạn của nhà chức trách Nhật Bản.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tau-ca-nhat-ban-bi-lat-sau-khi-va-cham-voi-tau-nga-zECNgP3Mg.html