Tàu cá Nghệ An gặp nạn, 6 người chết và mất tích

Trên đường trở về sau nhiều ngày trú bão, tàu cá của ngư dân Nghệ An bất ngờ bị sóng đánh chìm khiến 1 người tử vong, 5 người mất tích.

Trên đường trở về sau nhiều ngày trú bão, tàu cá của ngư dân Nghệ An bất ngờ bị sóng đánh chìm khiến 1 người tử vong, 5 người mất tích.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thuyền viên mất tích. Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thuyền viên mất tích. Ảnh minh họa

Theo Dân Trí, tối 5/9 , ông Nguyễn Trường Thành - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có công văn gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên tàu cá NA 93010 TS đang mất tích.

Cụ thể, văn bản của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An cho biết: “Vào lúc 14h ngày 5/9/2019, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) nhận được thông tin tàu cá NA 93010 TS do ông Nguyễn Văn Thắng (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng (lúc này trên tàu có 7 thuyền viên) đang hành trình khai thác thủy sản thì bị chìm trước cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình”.

“Để kịp thời cứu nạn tàu cá NA 93010 TS bị chìm trên vùng biển Quảng Bình, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An đề nghỉ Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình thông báo cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn và các tàu thuyền của địa phương để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tàu cá và các ngư dân đang gặp nạn”, văn bản nêu rõ.

Liên quan đến sự việc, báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, trước đó, tàu cá mang số hiệu NA 93010 vào tránh trú bão tại cảng sông Gianh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Khoảng 8h sáng nay (5/9) tàu cá này xuất bến sông Gianh để về Nghệ An. Khi vừa ra khỏi cửa sông Gianh thì không may bị sóng đánh chìm. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 7 thuyền viên. 1 thuyền viên may mắn được thuyền khác cứu sống, 1 người tử vong và 5 người khác đang mất tích.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông Đậu Ngọc Cầm, trú tại xã Sơn Hải.n 5 thuyền viên cũng trú cùng xã đang mất tích là Trần Quang Thiện (52 tuổi), Phạm Văn Hoàng (26 tuổi), Lê Văn Chiến, Ngô Văn Xô (18 tuổi) và Trần Văn Cường (16 tuổi).

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn cảng Lạch Gianh không thuận lợi, nước dâng cao khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân đang còn mất tích.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tau-ca-nghe-an-gap-nan-6-nguoi-chet-va-mat-tich-a291743.html