Tàu cá Khánh Hòa chìm trên vùng biển Côn Đảo

Từ ngày 11-1, sau khi phát hiện tàu cá KH 90208 TS bị chìm trên vùng biển cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) 90 hải lý về phía đông nam, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm 10 ngư dân mất tích. Khi cuộc tìm kiếm chưa có kết quả, người thân của các ngư dân vẫn còn hy vọng chồng, con mình sẽ được bình an, dù chỉ là chút hy vọng mong manh!

Chuyến tàu định mệnh

Vừa hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo tàu KH 90208 TS, ông Phạm Trên (trú tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, chủ tàu) đã cho tàu ra khơi, với hy vọng chuyến biển cuối năm sẽ đem về cho mình và các bạn thuyền một khoản thu để trang trải trong dịp Tết. Ngày 27-12-2018, tàu 720CV cùng 10 ngư dân xuất bến Hòn Rớ, TP. Nha Trang. Trong 2 ngày đầu từ khi tàu xuất bến, ông Trên và gia đình của các thuyền viên vẫn đều đặn nhận được thông tin từ tàu báo về cho biết diễn biến thuận lợi của chuyến biển.

Thế nhưng, từ trưa 29-12-2018, họ không còn nhận được bất kỳ thông tin nào của tàu. Với kinh nghiệm nhiều năm đi biển dài ngày, ông Trên cho rằng, với điều kiện thời tiết tốt, tàu mới được nâng cấp cải tạo và trang bị đầy đủ máy móc thiết bị cần thiết thì việc mất liên lạc có nhiều khả năng do máy móc trên tàu bị trục trặc tạm thời, không phải là vấn đề quá lo lắng. Tuy nhiên, trưa 11-1-2019, ông nhận được cuộc gọi từ Đài Thông tin duyên hải Nha Trang báo tin tàu của ông được phát hiện chìm trên vùng biển gần Côn Đảo. “Vừa nghe Đài Thông tin duyên hải Nha Trang gọi xác minh thông tin chủ phương tiện và báo tin phát hiện tàu bị chìm trên biển, tôi bủn rủn tay chân và đánh rơi cả điện thoại. Một lúc sau, khi họ gọi lại, tôi mới có thể tiếp nhận thông tin đầy đủ và chính xác hơn, đồng thời hỏi han về tình hình sự việc”, ông Trên cho biết.

Trong 10 ngư dân trên tàu, có 5 người trú TP. Nha Trang, 1 người trú phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, 3 người quê Bình Định, 1 người quê Ninh Thuận, trong đó có 2 người cùng một gia đình là ông La Văn Ghe và người con trai mới hơn 18 tuổi. Họ đều là bà con với gia đình ông Phạm Trên.

Những ngày này, một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả xóm chài ở tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, nơi sinh sống của gia đình 4 ngư dân trên con tàu KH 90208 TS. Cũng như người thân của các ngư dân gặp nạn khác, nỗi lo lắng về sự an nguy của chồng con khiến bà Trần Thị Phúc (vợ ông La Văn Ghe) mất ăn mất ngủ và khóc sưng cả mắt mấy ngày qua. “Trước khi ra khơi, chồng tôi dặn ở nhà chuẩn bị các thứ để đón Tết vì ông ấy và con trai phải đến sát Tết mới về. Tôi nghĩ sau khi tàu chìm, chồng và con trai tôi cùng các thuyền viên đã được một tàu nước ngoài cứu vớt nhưng do họ chưa về đến nước họ nên chưa báo tin cho chúng tôi thôi”, bà Phúc nói lên niềm hy vọng mong manh.

Tích cực tìm kiếm các ngư dân mất tích

Sau khi nhận được thông tin tàu cá KH 90208 TS bị chìm, ngày 12-1, UBND tỉnh đã tổ chức họp khẩn cấp các cơ quan chức năng cùng chủ tàu và thành lập đoàn công tác đến Bà Rịa - Vũng Tàu để phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích và xử lý vụ việc. Trưa 13-1, đoàn công tác đã lên đường đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng 13-1, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước thông tin, ngay trong chiều 12 và sáng 13-1, phường đã lập 2 tổ công tác đến động viên, chia sẻ với các gia đình có thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu. Đồng thời, hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng cùng một số lương thực, thực phẩm, bánh kẹo trị giá 500.000 đồng/hộ. Phường cũng cử một phó chủ tịch tham gia đoàn công tác của tỉnh vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạn tiến hành tìm kiếm các thuyền viên trong vụ chìm tàu. Khi có thông tin liên quan sẽ báo cho thân nhân các thuyền viên.

Trao đổi qua điện thoại, trực ban Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, vị trí tàu cá bị chìm được phát hiện cách huyện đảo Côn Đảo 90 hải lý về phía đông nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã thông báo cho tất cả các phương tiện hoạt động trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, kể cả các tàu nước ngoài hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên tàu cá bị chìm. “Ngoài việc thông báo cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chúng tôi cũng đã thông báo cho tỉnh Khánh Hòa về việc tàu cá Khánh Hòa chìm trên vùng biển Côn Đảo. Việc tìm kiếm, ngoài lực lượng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn, còn có nhiều lực lượng như: hải quân, cảnh sát biển tham gia. Hiện nay, chúng tôi chưa có thông tin gì mới, cũng chưa xác định được nguyên nhân tàu chìm”, ông Lương Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết.

THẾ ANH - THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201901/tau-ca-khanh-hoa-chim-tren-vung-bien-con-dao-8102663/