Tàu cá Khánh Hòa bị chìm trên biển Vũng Tàu, 10 người mất tích

Lúc mất tích, trên tàu KH 90208 TS có 10 thuyền viên, trong đó có 8 người trú TP Nha Trang, 2 người còn lại quê tỉnh Bình Định.

Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa cho biết, đơn vị nhận được thông tin từ Trung tâm TKCN hàng hải Việt Nam khu vực III về việc tàu cá KH 90208 TS của Khánh Hòa bị chìm trên biển cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 90 hải lý về hướng Đông Nam.

Chiếc tàu bị nạn cùng 10 ngư dân xuất bến ngày 27/12/2018.

Thông tin ban đầu, tàu cá KH 90208 TS do ông Phạm Trên (trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) làm chủ. Tàu này xuất bến ở cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang) vào ngày 27/12/2018 và lần liên lạc gần nhất là vào ngày 29/12/2018, một ngày sau người nhà không còn liên lạc được với những người trên tàu.

Lúc mất tích, trên tàu KH 90208 TS có 10 thuyền viên, trong đó có 8 người trú tại TP Nha Trang, 2 người còn lại quê tỉnh Bình Định.

Ông Võ Khắc Én, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, cho biết bước đầu xác định tàu cá bị nạn do ông Phạm Trên là chủ phương tiện, trú ở phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang).

Hiện trên tàu có 10 thuyền viên đã mất tích trong đó 8 ngư dân cùng trú tại phường Vĩnh Phước (Nha Trang) và 2 ngư dân quê huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Tàu xuất bến vào ngày 27/12 và đến ngày 29/12 tàu có liên lạc về bờ ở vị trí 10°N 1100 E, sau đó, đến ngày 30/12 thì mất liên lạc.

Mấy ngày sau, con tàu chìm trôi dạt xuống ở tọa độ 07°N 107°E, đã được 2 tàu lưới cản kéo nhưng không thành công.

Trước thời điểm mất tích, 10 thuyền viên liên hệ với gia đình lần cuối cùng ngày 29/12/2018.

Thiên Vân

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/tau-ca-khanh-hoa-bi-chim-tren-bien-vung-tau-10-nguoi-mat-tich-17400