Tàu cá hỏng máy, thả trôi ngoài biển 2 ngày được ứng cứu kịp thời

Chiếc tàu cá cùng 7 thuyền viên ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị hỏng máy thả trôi ngoài biển 2 ngày đã được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa vào cảng Cửa Lò kịp thời ngay khi gió mùa Đông Bắc đang tăng mạnh.

Chiều 10/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cứu hộ thành công tàu cá ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cùng 7 thuyền viên bị nạn ngoài biển khơi vào cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Tàu cá gặp nạn ngoài biển khơi được lai dắt vào đất liền an toàn.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 8/3, tàu cá số hiệu NA 95069 TS do anh Lê Văn Quỳ, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên khác đang đánh bắt cá ngoài biển khơi, cách Hòn Ngư (Nghệ An) khoảng 70 hải lý về phía Đông thì bất ngờ bị hỏng máy chính.

Sự việc xảy ra, các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được nên đành thả trôi tàu trên biển. Đúng lúc này, thời tiết khu vực biển tại hiện trường rất xấu, gió Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, quanh khu vực không có phương tiện nào trợ giúp nên tinh thần thuyền viên rất hoảng loạn.

Ngay sau đó, thuyền trưởng tàu cá đã điện đàm, phát tín hiệu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng để cứu nạn khẩn cấp.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các ngư dân trên chiếc tàu gặp nạn.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn cho tàu các biện pháp ổn định tàu trong lúc chờ lực lượng cứu nạn có mặt trợ giúp, trấn an tinh thần thuyền viên và yêu cầu thuyền trưởng thường xuyên giữ liên lạc với lực lượng cứu nạn để cập nhật vị trí, tình trạng tàu.

Đồng thời, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương điều động tàu SAR 411 đang ứng trực tại khu vực biển phía Bắc đi cứu nạn khẩn cấp.

Sau hơn 10 giờ hành trình tìm kiếm trên biển, tàu SAR 411 đã phát hiện và tiếp cận tàu cá NA 95069 TS, tiến hành hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 7 thuyền viên và đưa tàu cùng các thuyền viên về bờ.

Đến chiều ngày 10/3, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 7 thuyền viên cùng tàu cá cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn và hoàn thành các thủ tục bàn giao phương tiện cho ngư dân.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tau-ca-hong-may-tha-troi-ngoai-bien-2-ngay-duoc-ung-cuu-kip-thoi--229311.htm