Tàu cá cùng 10 ngư dân bị chìm trên vùng biển Vũng Tàu

Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa cho biết, trưa 11-1, đơn vị nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực III về việc tàu cá KH 90208 TS được phát hiện bị chìm trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, tàu cá BV 95838 TS phát hiện tàu KH 90208 TS bị chìm còn phần mũi cách mũi Vũng Tàu khoảng 160 hải lý về phía nam đông nam, cách Côn Đảo 90 hải lý về phía đông nam; quanh khu vực tàu chìm không phát hiện người trôi dạt.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị xác minh, phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các phương tiện đang hoạt động trên khu vực biển nói trên tham gia tìm kiếm cứu nạn; đồng thời thông báo cho các lực lượng chức năng liên quan phối hợp xử lý.

Qua xác minh của Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa, chủ tàu KH 90208 TS là ông Phạm Trên, trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trên tàu có 8 ngư dân cùng trú tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang và 2 ngư dân quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tàu xuất bến Hòn Rớ, Nha Trang vào lúc 14 giờ ngày 27-12-2018 và liên lạc về gia đình lần cuối vào ngày 29-12-2018.

Hiện các lực lượng chức năng và tàu cá hoạt động trong khu vực đang tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích của tàu cá gặp nạn.

Văn Huệ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-ca-cung-10-ngu-dan-bi-chim-tren-vung-bien-vung-tau/