Tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị tàu lạ tấn công

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thì bị một tàu lạ đâm va gây hỏng hóc nặng. Rất may thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu đã được một tàu cá khác gần đó ứng cứu an toàn.

Sáng 16/10, ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam xác nhận toàn bộ thuyền trưởng và 13 ngư dân trên tàu cá QNa 90398 TS đã được một tàu cá khác ở cùng xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) ứng cứu.

Trước đó, tàu cá QNa 90398 TS của ngư dân Huỳnh Tèo xuất bến qua trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (huyện Núi Thành) vào ngày 1/10 để hành nghề lưới vây trên biển. Đến khoảng 13 giờ ngày 15/10, tàu cá cùng 13 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí 18 độ 32 phút vĩ độ Bắc và 113 độ 20 độ kinh độ Đông, cách khu vực đảo Đá Bắc (Quần đảo Hoàng Sa) khoảng 143 hải lý về hướng Đông Bắc thì bất ngờ bị một tàu lạ đâm va gây hư hỏng nặng và có nguy cơ bị chìm. Sau khi đâm vào tàu cá của ngư dân Quảng Nam, tàu lạ bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngư dân thấy tàu lạ có ghi chữ nước ngoài và không treo cờ.

Ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu khẩn cấp. Sau đó, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin, thông báo cho các phương tiện khác hoạt động trên khu vực hỗ trợ cho tàu bị nạn. Khoảng hơn 3 giờ đồng hồ sau, tàu cá QNa-91144 TS của ông Huỳnh Văn Tạo (cùng ở xã Tam Quang) hoạt động gần đó đã tiếp cận, đưa thuyền trưởng và các thuyền viên lên tàu an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh tàu lạ đã đâm va gây hư hỏng tàu cá để có biện pháp xử lý.

Trước đó, vào ngày 11/10, một tàu câu mực của ngư dân xã Tam Giang (huyện Núi Thành) đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa thì không may bị hỏng máy trôi dạt vào rạn san hô dẫn đến chìm tàu.

Hạ Nguyên

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tau-ca-cua-ngu-dan-quang-nam-bi-tau-la-tan-cong-518087.html