Tàu cá của ngư dân khẩn trương về đất liền

Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi đang hối hả trở về đất liền trước thông tin áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, sức gió ở vùng tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sáng nay (11-10), vùng biển Quảng Ngãi đã có gió mạnh. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6.

Tàu thuyền chạy vào cảng Sa Kỳ vào chiều 10-10. Ảnh: Văn Chương

Tàu thuyền chạy vào cảng Sa Kỳ vào chiều 10-10. Ảnh: Văn Chương

Tại cửa biển Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi trong chiều 10-10, nhiều tàu đánh cá của ngư dân tiếp tục hối hả quay trở về đất liền. Trong cơn bão số 5 vừa đi qua, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thống kê, toàn tỉnh có 1.141 tàu và hơn 9.000 ngư dân vẫn đang đánh cá trên biển.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 4 giờ ngày 11-10, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240 km, cách Quảng Ngãi khoảng 180 km, cách Bình Định khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.

Nhiều tàu câu mực của Quảng Ngãi, Quảng Nam trên đường tránh bão đã cập cảng Quy Nhơn để bán hải sản. Ảnh: Văn Chương

Sáng nay, ngày 11-10, ở vùng biển Quảng Ngãi đã có gió mạnh, sóng lớn. Tuy nhiên, nhiều tàu thuyền đã vào bến nơi trú ẩn từ cơn bão số 5, tại các cảng, vũng neo đậu tàu cá ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi kín tàu thuyền neo đậu.

Trên đường chạy tránh áp thấp nhiệt đới, nhiều tàu cá đã dạt vào các cửa biển tránh trú bão, bán hải sản. Các trạm kiểm soát biên phòng ở các cửa biển đã hướng dẫn cho bà con ngư dân tìm nơi trú ẩn an toàn để chờ qua đợt áp thấp nhiệt đới thì trở về địa phương.

Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tau-ca-cua-ngu-dan-khan-truong-ve-dat-lien-post433906.html