Tàu cá của ngư dân bị tấn công ở Hoàng Sa

Phần đuôi tàu bị hư hỏng nghiêm trọng và...

Phần đuôi tàu bị hư hỏng nghiêm trọng và...

Ngày 19-10, 13 ngư dân trên tàu QNa-903.98TS của ông Huỳnh Tèo (44 tuổi, trú xã Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam) đã cập cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang) an toàn nhưng phần đuôi tàu bị hư hỏng nặng. Trước đó, khi đang hành nghề lưới vây trên vùng biển Hoàng Sa, tàu bị một tàu lạ tấn công, kéo rê hàng cây số và có nguy cơ chìm. Ông Tèo kể, khoảng 13 giờ ngày 15-10, tàu của ông đang hoạt động đánh bắt tại vị trí 18 độ 32 phút Bắc, 113,2 độ kinh Đông, cách khu vực đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 143 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị một tàu lạ đâm va, gây hư hỏng nặng, có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng tàu cá phải phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ. “Sau một đêm làm việc vất vả, mọi người đang ngủ say bỗng giật mình nghe có tiếng động lớn. Con tàu có dấu hiệu rung lắc, chao nghiêng dữ dội khiến mọi người hốt hoảng thức giấc. Khi chạy ra, chúng tôi chứng kiến một tàu sắt khổng lồ đang húc thẳng vào đuôi tàu, kéo rê tàu đi một đoạn gần cả cây số và có nguy cơ chìm”, ông Tèo nhớ lại. Theo các ngư dân có mặt trên tàu, lúc bị tàu lạ tấn công họ vô cùng hoảng hốt, lo sợ. Tuy nhiên, các ngư dân không xác định được đó là tàu của ai. Sau khi tàu lạ bỏ đi, các thành viên trên tàu mới kịp phát đi thông báo ứng cứu khẩn cấp. “Dù rất sợ nhưng anh em vẫn cố giữ bình tĩnh tìm cách ứng cứu tàu trước nguy cơ bị chìm. Mọi người hợp lực múc nước đổ ra và tìm cách ngăn không cho nước tiếp tục tràn vào. Điều quan trọng nhất là phải cố giữ thăng bằng cho tàu trước khi có người đến ứng cứu. Nếu lúc đó tàu chìm thật thì không biết việc gì sẽ xảy ra”, ngư dân Huỳnh Tường cho hay.

...con tàu gặp nạn được rê dắt vào cảng.

Nhận tin báo từ tàu gặp nạn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị sự cố đồng thời thông báo cho các phương tiện hàng hải quanh khu vực có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Đồn Biên phòng cảng Kỳ Hà thông báo cho gia đình nắm tình hình, huy động địa phương kêu gọi tàu cá hoạt động gần tàu bị nạn đến hỗ trợ. Ông Tèo cũng thông báo cho tàu một người cháu đang hoạt động gần khu vực Hoàng Sa. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QNa-91144TS, do ông Huỳnh Văn Tạo (trú xã Tam Quang, cháu ông Tèo), hoạt động cách tàu bị nạn khoảng 50 hải lý đã tiếp cận và đưa các thuyền viên lên tàu an toàn. Đến sáng 19-10, tàu gặp nạn được rê dắt vào đến cảng Kỳ Hà. Có mặt tại đây, P.V ghi nhận mức độ thiệt hại của tàu rất nghiêm trọng bởi toàn bộ phần đuôi tàu bị đâm bể nát hoàn toàn. Tàu có công suất hơn 700CV, được đóng từ năm 2009 với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Tàu hành nghề lưới vây, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. “Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tàu tôi bị tấn công ngay trên vùng biển được phép khai thác, ước tính thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý cũng như có phương án hỗ trợ để tôi khắc phục để tiếp tục ra khơi”, ông Tèo trao đổi.

Ông Huỳnh Văn Định, Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết hiện chưa xác định được tàu lạ này của ai, các cơ quan chức năng đang trong quá trình xác minh, làm rõ. Được biết, tàu cá gặp nạn xuất bến ngày 1-10, tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197042_.aspx