Tàu cá chìm ngoài khơi, 4 ngư dân thoát chết

Gặp đợt sóng dữ, tàu cá của ngư dân Thanh Hóa chao đảo rồi chìm dần. Thuyền trưởng phải hô hào các thuyền viên nhảy xuống biển thoát thân.

Vụ chìm tàu xảy ra vào lúc gần 20h ngày 22/7 tại vùng biển Thanh Hóa, cách đảo Hòn Nẹ khoảng 6 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu cá gặp nạn mang số hiệu TH 91204 TS do ông Nguyễn Văn Cường (38 tuổi, trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Ông Nguyễn Hải Năm, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, cho biết tàu cá này đang trên đường đi đánh bắt thì gặp đợt sóng dữ. Chiếc tàu không trụ vững, chao đảo rồi chìm dần.

Thuyền trưởng phải hô hào 3 thuyền viên gồm Nguyễn Văn Thảo (con trai ông Cường), Nguyễn Văn Chung và Đồng Văn Hoa nhảy xuống biển thoát thân.

Rất may, một tàu cá khác đã kịp thời phát hiện và cứu vớt cả 4 ngư dân. Họ được đưa về bờ vào khuya cùng ngày.

"Sức khỏe của các nạn nhân đều ổn định. Con tàu gặp nạn có công suất 185 CV, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng", ông Năm nói và cho hay xã cũng đã làm báo cáo sự việc gửi các cơ quan chức năng.

Vụ chìm tàu xảy ra gần đảo Hòn Nẹ, vùng biển Thanh Hóa. Ảnh: Google Maps.

Vụ chìm tàu xảy ra gần đảo Hòn Nẹ, vùng biển Thanh Hóa. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-ca-chim-ngoai-khoi-4-ngu-dan-thoat-chet-post969903.html