Tàu cá bốc cháy, thuyền viên ôm phao nhảy xuống biển

Hỏa hoạn dữ dội khiến cả thuyền trưởng lẫn 10 thuyền viên hoảng loạn ôm phao lao xuống biển thoát thân.

Ngày 29-8, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết tàu cá gặp nạn KH 91117 TS đang được trục vớt để đưa lên đất liền sửa chữa.

Tàu cá KH91117 TS

Trước đó, lúc 15 giờ chiều 28-8, tàu cá KH 91117 TS khi vừa rời khỏi Cảng cá La Gi (phường Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận) khoảng 2,5 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ bốc cháy. Lửa lan lên cabin rồi tràn xuống hầm máy.

Hỏa hoạn dữ dội khiến cả thuyền trưởng lẫn 10 thuyền viên không tài nào khắc phục. Họ hoảng loạn, cách duy nhất có thể làm là ôm phao lao xuống biển thoát thân.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc cử năm cán bộ, chiến sĩ mang sáu bình cứu hỏa dùng ca nô chạy ra hiện trường, đồng thời điều động bảy xuồng bơm nước ra dập lửa và cứu vớt được toàn bộ thủy thủ đoàn.

Sau khi ngọn lửa tạm thời được khống chế, tàu KH 91117 TS được kéo vào bờ nhưng do tàu bị thủng nên nước đã tràn vào làm chìm tàu.

Chủ tàu bị nạn là Nguyễn Ngọc Toàn (37 tuổi, ngụ xã Thủy Nguyên, huyện Vĩnh Nguyên, Khánh Hòa) cho biết thiệt hại tài sản ước khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do rò rỉ khí gas trên bếp ăn của tàu.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tau-ca-boc-chay-thuyen-vien-om-phao-nhay-xuong-bien-789944.html