Tàu cá bị nạn được cứu hộ kịp thời

Sáng 22-12, tàu SAR274 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng đã lai dắt tàu cá ĐNa 90946 TS bị chết máy khi đang hoạt động trên biển và đưa 8 thuyền viên trên tàu về đến đất liền an toàn.

Được biết gần trưa ngày 21-12, tàu ĐNa 90946 TS do ông Nguyễn Mỡ (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang hành nghề trên vùng biển Thừa Thiên Huế thì bị sự cố chết máy chính. Đồng thời, máy liên lạc ICOM không thể sử dụng vì nguồn điện ắc quy dự phòng đã cạn nên tàu ĐNa 90946 TS không thể gọi các tàu xung quanh đến trợ giúp được.

Tàu cá 90946 TS bị chết máy chính khi hoạt động trên biển

Cùng thời điểm này, tại khu vực bị nạn có mưa giông, tàu bị nạn có xu hướng trôi dạt về hướng ĐôngTrước tình hình đó, thuyền trưởng Nguyễn Mỡ đã điện thoại yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận thông tin trên, Trung tâm II đã báo cáo cấp trên và được chỉ thị điều động tàu SAR274 đang thường trực tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến đi cứu nạn.

Các thuyền viên tàu được tàu SAR274 đưa về đến Đà Nẵng

Đến 23h15 ngày 21-12, tàu cứu nạn đã tìm thấy tàu ĐNa 90946 TS. Toàn 8 thuyền viên trên tàu cá được chuyển về tàu SAR274 để được chăm sóc sức khỏe. Tiếp đó, tàu SAR274 đã tiến hành lai dắt tàu ĐNa 90946 TS. Đến 7h40 sáng 22-12, tàu bị nạn cùng các ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 21-12, tàu SAR412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng đã cứu 8 ngư dân và lai dắt thành công tàu ĐNa 90364 TS bị nạn khi đang hoạt động trên vùng biển thuộc tỉnh Quảng Trị.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/them-mot-tau-ca-bi-nan-duoc-cuu-ho-kip-thoi-525835/