Tàu cá bị chìm trên biển, 4 thuyền viên được cứu

Khi đang hoạt động trên biển, một tàu đánh cá của ngư dân Bến Tre bị sóng lớn đánh chìm. 4 thuyền viên đi trên tàu được 1 tàu đánh cá gần đó phát hiện cứu vớt đưa vào trình báo và bàn giao cho Đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau chăm sóc sức khỏe.

Do ảnh hưởng của bão số 7 nên trên vùng biển Tây sóng gió lớn gây khó khăn cho ngư dân hoạt động trên biển. Ảnh: Lê Khoa

Do ảnh hưởng của bão số 7 nên trên vùng biển Tây sóng gió lớn gây khó khăn cho ngư dân hoạt động trên biển. Ảnh: Lê Khoa

Trước đó, chiều 13-10, anh Trần Thanh Nhân - thuyền trưởng tàu cá BT 97198 TS đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc (Đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau) trình báo, anh và 3 thuyền viên khác đi trên tàu bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, sau đó được tàu BT 92189 TS cùng làm nghề lưới kéo chung cứu vớt đưa vào bờ.

Cả 2 tàu BT 97198 TS và BT 92189 TS đều do bà Trần Thị Nữ (trú tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ. Cả 2 tàu ra biển hoạt động từ ngày 18-8-2020 qua cửa Hàm Luông, Bến Tre. Đến ngày 10-10-2020 thì tàu BT 97198 TS bị sóng đánh chìm. 4 thuyền viên đi trên tàu được cứu vớt gồm: Trần Thanh Nhân (thuyền trưởng), Trương Văn Sơn, Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Văn Dương (thuyền viên), đều ở Bến Tre.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Sông Đốc tổ chức chăm sóc sức khỏe và thông báo cho gia đình chủ tàu biết để làm thủ tục tiếp nhận người. Tàu BT 97198 TS vẫn đang trôi dạt trên biển chưa thể trục vớt do sóng to, gió lớn.

Cũng trong ngày 13-10, Đồn Biên phòng Khánh Hội nhận được tin báo và yêu cầu cứu hộ của ông Phạm Hoàng Lô (trú tại ấp 3, xã Khánh Hội, U Minh, Cà Mau) về việc tàu đánh cá CM 95041 TS của ông giao cho ông Phạm Văn Đô (trú tại xã Khánh Hội) làm thuyền trưởng, làm nghề câu mực. Khi đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Thổ Chu, Kiên Giang khoảng 17 hải lí về hướng Đông Nam thì tàu bị gãy bánh lái. Thuyền trưởng phải cho tàu thả trôi trên biển.

Qua liên lạc, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã hướng dẫn thuyền trưởng cách xử lý ban đầu, đồng thời đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đánh cá trên vùng biển gần tàu CM 95041 TS để hỗ trợ.

Đến sáng 14-10, tàu CM 95041 TS vẫn đang thả trôi về hướng đảo Thổ Chu, Kiên Giang và chờ các tàu có trọng tải lớn đến hỗ trợ.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tau-ca-bi-chim-tren-bien-4-thuyen-vien-duoc-cuu-post434026.html