Tàu cá bị chìm ở Trường Sa, 44 ngư dân thoát chết

Đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa tàu cá cùng 44 ngư dân Quảng Nam bất ngờ chết máy rồi trôi dạt vào rạng san hô khiến tàu hỏng, chìm xuống biển.

Chiều 11/10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Châu (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận một tàu câu mực của ngư dân thuộc xã bị chìm tại khu vực gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Một tàu cá ngư dân chìm trên biển. (Ảnh minh họa)

Theo ông Châu, khoảng 1 giờ ngày 11/10, tàu câu mực mang số hiệu QNa 91919 có công suất 995 CV do ông Lương Văn Tồn (thôn Đông An, xã Tam Giang) làm chủ bị chết máy tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa.

Sau đó tàu trôi dạt vào rạn san hô khiến nó bị hư hỏng rồi chìm. Lúc này, trên tàu có tổng cộng 44 lao động.

Theo báo Kiến thức, đúng lúc này, tàu cá QNa 90039 TS của ông Lương Văn Cam (trú cùng thôn) đi ngang phát hiện và cứu các thuyền viên tàu bị nạn, tuy nhiên tàu QNa 91919 TS bị chìm dưới biển.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang giữ liên lạc và tìm cách đưa 44 ngư dân nói trên vào bờ an toàn, còn con tàu thì bị chìm xuống biển, thiệt hại ước khoảng 3 tỷ đồng.

Được biết, tàu xuất bến tại cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, Núi Thành) vào 25/9.

An Nhiên (tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/tau-ca-bi-chim-o-truong-sa-44-ngu-dan-thoat-chet-107349