Tàu biển gãy đôi, 9 thuyền viên rơi xuống biển

Tàu cát đang trên hải trình vận chuyển hàng ra Quảng Ninh thì bị sóng đánh gãy làm đôi, cuốn theo 9 thuyền viên xuống biển.

Ngày 14/7, Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hòn Gai cho biết đơn vị đã cấp cứu cho 9 thuyền viên trên tàu chở cát Phương Đông 59 bị nạn trên biển.

 Thuyền viên tàu hàng bị nạn được chăm sóc y tế. Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai.

Thuyền viên tàu hàng bị nạn được chăm sóc y tế. Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai.

Hôm 13/7, tàu Phương Đông 59 thuộc Công ty CP xếp dỡ Ninh Bình do ông Nguyễn Văn Hốt (38 tuổi, quê Trực Ninh, Nam Định) làm thuyền trưởng đang trong hải trình chở hàng từ cảng Cửa Lò (Nghệ An) ra cảng tàu khách Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Khi đi đến vùng biển Long Châu (Hải Phòng), tàu gặp sóng lừng và bị đánh gãy làm đôi. Tàu chìm kéo theo nhiều người rơi xuống biển,

9 người may mắn bám vào phao cứu sinh và được tàu cá QN 0555-TS đi qua phát hiện, đưa về bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai.

Theo lời kể thuyền trưởng, nguyên nhân gãy tàu có thể là việc thay đổi kết cấu khi lên đà sửa chữa vào tháng 3/2019. Tàu có trọng tải 1.750 tấn và đang chở 1.400 tấn cát vàng ra TP Hạ Long để trả hàng.

Đồn Biên phòng Cảng Hòn Gai sau khi khám sức khỏe và chăm sóc y tế đã bàn giao 9 thuyền viên cho đơn vị chủ quản.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-bien-gay-doi-9-thuyen-vien-roi-xuong-bien-post1106722.html