Tàu bị đánh bom từ Thế chiến 2 bất ngờ nổi lên sau 75 năm

Con tàu SS Sagaing của Anh bị không kích Nhật đánh chìm cách đây 75 năm đã nổi lên dưới sự giúp đỡ của đội thợ lặn.

Một con tàu chở hành khách Anh đã bị không kích Nhật đánh chìm trong Thế chiến thứ 2 vừa nổi lên vùng biển của Sri Lanka dưới sự trợ giúp của hải quân, BBC đưa tin.

Con tàu SS Sagaing nổi lên sau 75 năm. Ảnh SRI LANKA NAVY

Theo đó, con tàu này mang tên SS Sagaing, bị đánh chìm vào năm 1942 nhưng may mắn thay, hầu hết các hành khách đều được cứu sống. Sau 75 năm nằm ở độ sâu hơn 10m dưới cảng Trincomalee, con tàu được một đội thợ lặn thuộc đơn vị Tư lệnh hải quân phía đông của Sri Lanka trợ giúp để nó tự nổi lên.

Phần bên trong của con tàu. Ảnh SRI LANKA NAVY

Hoạt động này kéo dài trong nhiều tháng và bắt đầu từ ngày 11/9/2017. Ban đầu, đội thợ lặn củng cố phần khung chính của con tàu, phần này dài khoảng 138m. Tiếp đó, họ chế tạo ra một phần mạn tàu mới để bịt lỗ hổng trên tàu lại. Cuối cùng, họ rút hết nước từ tàu ra để nó tự nổi lên.

Con tàu SS Sagaing trước khi bị đánh chìm. Ảnh SRI LANKA NAVY

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/tau-bi-danh-bom-tu-the-chien-2-bat-ngo-noi-len-sau-75-nam-2508458.html