Tàu 3.500 tấn hỏng máy khi đang hành trình trên biển

Tàu chở hàng Xuân Hiếu Group 286 có trọng tải 3.500 tấn bị hỏng máy không thể khắc phục tại vùng biển cách cửa biển Bồ Đề (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) khoảng 8 hải lý về hướng đông nam.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 29.11, tàu chở hàng Xuân Hiếu Group 286 có trọng tải 3.500 tấn thuộc Công ty Ký Đạt (Hải Phòng), do ông Nguyễn Văn Loan làm thuyền trưởng đang trên hải trình từ Kiên Giang về Vũng Tàu thì bị hỏng máy không thể khắc phục được tại khu vực vùng biển cách cửa biển Bồ Đề, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) khoảng 8 hải lý về hướng đông nam.

Lúc này trên tàu có 9 người, thuyền trưởng đã thông báo về Đồn Biên phòng Tam Giang Tây thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau yêu cầu được cứu hộ.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Giang Tây và các đơn vị nghiệp vụ thông báo kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn để hỗ trợ cứu hộ.

Do tàu có trọng tải lớn nên Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 hỗ trợ cứu hộ tàu Xuân Hiếu Group 286.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-3500-tan-hong-may-khi-dang-hanh-trinh-tren-bien-905450.html