Tàu 264 Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân bị thương tích trên biển

Trong khi kéo lưới, ngư dân Đặng Công Tích bị tai nạn lao động gây thương tích vùng đầu đã được Quân y tàu 264 cầm máu, vệ sinh sát khuẩn, khâu vết thương, ổn định sức khỏe.

Quân y tàu 264, Vùng 2 Hải quân đang tiến hành xử lý vết thương cấp cứu ngư dân. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Quân y tàu 264, Vùng 2 Hải quân đang tiến hành xử lý vết thương cấp cứu ngư dân. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Theo Vov.vn đưa tin, trưa 30/4, tàu 264, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dọc đường phân định vùng biển giáp ranh Việt Nam – Indonesia thì nhận được tín hiệu xin cấp cứu ngư dân của tàu cá số hiệu BĐ 98291TS.

Tàu 264 đã cơ động tiếp cận tàu cá BĐ 98291TS, nhanh chóng đưa tổ quân y sang tàu cá để cấp cứu ngư dân, qua thăm khám cho ngư dân Đặng Công Tích (sinh năm 1966, quê Lâm Trung 1, Hòa Thanh, Hòa Nhơn, Bình Định) bị tai nạn lao động vùng đầu khi kéo lưới.

Quân y tàu 264 đã tập trung cấp cứu với biện pháp nhanh chóng cầm máu, vệ sinh sát khuẩn, khâu vết thương, tiêm thuốc giảm đau, cấp thuốc kháng sinh, hướng dẫn điều trị… đến buổi chiều ngư dân đã ổn định sức khỏe, đã tổ chức bàn giao ngư dân về tàu cá an toàn.

Theo báo Quân đội nhân dân, tàu BĐ 98291TS do ông Đặng Dưỡng (sinh năm 1984, quê ở Lâm Trung 1, Hòa Thanh, Hòa Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 17 thuyền viên đang khai thác đánh bắt hải sản trên vùng biển phía Nam.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tau-264-vung-2-hai-quan-cap-cuu-ngu-dan-bi-thuong-tich-tren-bien-107494.html