Tất tần tật về tương lai của vũ trụ Marvel

Phim về đề tài siêu anh hùng của Marvel chưa bao giờ hạ nhiệt, cốt truyện lôi cuốn cùng với kĩ xảo ảo diệu cuốn hút người xem đã đem lại rất nhiều thành công cho Marvel Studios, sau đây là 15 bộ phim siêu anh hùng đang trong quá trình sản xuất, dự kiến sẽ công chiếu trong năm 2022, 2023 và 2024

Các phần tiếp theo của "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Black Panther", "Thor: Ragnarok" và "Doctor Strange" đều sắp được ra mắt

Các phần tiếp theo của "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Black Panther", "Thor: Ragnarok" và "Doctor Strange" đều sắp được ra mắt

Nguồn ảnh: Marvel studios

Eternals

“Eternals” là câu chuyện xung quanh một nhóm sinh vật bất tử được tạo ra bởi các vị thần của vũ trụ.
Nguồn ảnh: Marvel studios

“Eternals là một nhóm người bất tử đã ở trên trái đất của vũ trụ MCU 35000 năm”-Chủ tịch của Marvel Studios KevinFeige cho biết tại San Diego Comic-Con năm 2019.

Theo tóm tắt chính thức của Disney về “Eternals”, sau “Avengers: Endgame” những sinh vật bất tử này xuất hiện để cùng nhau chống lại một chủng tộc ngoài hành tinh khác có tên là The Deviants.

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên có nhiều tên tuổi như: Richard Madden ("Game of Thrones"), Kumail Nanjiani ("Stuber"), Lauren Ridloff ("The Walking Dead"), Brian Henry Tyree ("Atlanta"), Kit Harington ("Game of Thrones "), Gemma Chan, Salma Hayek. Don Lee, Barry Keoghan và Angelina Jolie.

“Eternals” dự kiến công chiếu vào ngày 5 tháng 11 năm 2021

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home

Nguồn ảnh: Studios Marvel

“Về mặt kỹ thuật, “Spider-Man: No Way Home” là một bộ phim Sony Picture hợp tác với Marvel Studios. Chúng tôi có sự hợp tác này bởi vì Spidey là một phần của vũ trụ MCU. Ngoài ra, các sự kiện của bộ phim sẽ liên quan trực tiếp đến phần tiếp theo của “Doctor Strange” thuộc Marvel. Được biết, các nhân vật và phản diện đã xuất hiện trong các phần phim trước đây sẽ có sự trở lại. Ngoài ra các diễn viên Người Nhện đã đóng các phần phim trước đó cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong phim.

Bộ phim dự định công chiếu vào ngày 17 tháng 12 năm 2021.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Benedict Cumberbatch trong phim “Avenger: Infinity War”

Nguồn ảnh: Disney/Marvel

Đạo diễn của phần phim “Doctor Strange” đầu tiên Scott Derrickson ban đầu được chỉ định sẽ là đạo diễn của "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Tuy nhiên, Derrickson và Marvel Studios bất ngờ chia tay vào tháng 1 năm 2020, lý do được 2 bên đưa ra là “có sự khác biệt trong sáng tạo”.

Kevin Feige chủ tịch của Marvel đã mô tả bộ phim là một cuộc phiêu lưu li lỳ, đáng sợ, uốn nắn tâm trí người xem, ông cũng xác nhận Sam Raimi (đạo diễn của Spider-Man) sẽ đảm nhận bộ phim.

Bộ phim dự định công chiếu vào ngày 6 tháng 5 năm 2022.

"Thor: Love and Thunder"

Thor

Nguồn ảnh: Getty Image

Taika Waititi sẽ quay trở lại làm đạo diễn phần tiếp theo "Thor: Love and Thunder" cùng với diễn diên chính Chris Hemsworth. Tessa Thompson cũng có màn trở lại với vai diễn Valkyrie được cộng đồng fan hâm mộ MCU yêu thích

Natalie Portman đã xuất hiện trên sân khấu tại sự kiện SDCC 2019 khi tên của bộ phim được công bố. Portman không chỉ xuất hiện trở lại mà cô còn đảm nhận luôn vai Thor nữ, một phiên bản khác của Thor trong truyện tranh.

Tại ngày hội nhà đâu tư của Disney 2020, Feige đã xác nhận rằng Christian Bale sẽ đảm nhận vai phản diện của bộ phim, Gorr the God Butcher.

Bộ phim dự kiến công chiếu vào ngày 8 tháng 7 năm 2022

Black Panther: Wakanda Forever

Logo mới của phần “Black Panther” được Marvel Studios công bố vào ngày 3 tháng năm 2021.
Nguồn ảnh: Marvel Studios

Phần 2 của “Black Panther” ban đầu được ấn định ra mắt vào tháng 5 năm 2022 trước khi ngôi sao Chadwick Boseman qua đời.

"Chadwick Boseman là một diễn viên vô cùng tài năng và là một cá nhân truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự chuyên nghiệp và cá nhân", Feige nói.

"Hình tượng của anh ấy về T'Challa và Black Panther là biểu tượng, độc nhất không trùng lặp với bất kỳ Black Panther nào trong quá khứ. Và chính vì lý do đó mà chúng tôi sẽ không tái hiện nhân vật", Feige nói thêm.

Bộ phim dự kiến công chiếu vào ngày 11 tháng 11 năm 2022

The Marvels

Phần tiếp theo của "Captaine Marvel" có tên mới.

Nguồn ảnh: Marvel Studios

Disney xác nhận phần tiếp theo của “Captaine Marvel” vào đầu năm 2020 trong bối ccarnhcasc phim của Marvel phải thay đổi lịch chiều vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Brie Larson sẽ tiếp tục đảm nhận vai Carol Danvers, Ngôi sao “Ms.Marvel” Iman Vellani và Teyonah Parris, người sẽ đóng vai Monica Rambeau lúc lớn.

Rambeau phiên bản người lớn lần đầu được ra mắt trong loạt phim “WandaVision”, nơi cô nhận được siêu năng lực.

Dự kiến công chiếu: ngày 17 tháng 2 nằm 2023

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Evangeline Lilly và Paul Rudd sẽ trở lại “Ant-Man 3”.

Nguồn ảnh: Walt Disney Studios Motion Picture

Chủ tịch Marvel công bố tên phần phim thứ 3 của “Ant-Man” tại ngày hội nhà đầu tư Disney 2020

Đạo diễn Peyton Reed trở lại cùng với Paul Rudd trong vai Ant-Man / Scott Lang và Evangeline Lilly trong vai Hope Van Dyne. Michelle Pfeiffer và Michael Douglas cũng sẽ vào vai cha mẹ của Hope.

Kathryn Newton sẽ đảm nhận vai Cassie Lang. Jonathan Majors sẽ đóng vai phản diện của bộ phim Kang the Conqueror, nhân vật này lần đầu xuất hiện trong “Loki”.

Dự kiến công chiếu: 28 tháng 7 năm 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Starlord và Gamora

Nguồn ảnh: Marvel Entertainment

Đạo diễn James Gunn sẽ quay lại vũ trụ điện ảnh MCU sau khi làm việc với Warner Bros sản xuất “Suicide Squad” và loạt phim về các nhân vật dựa trên bộ phim này.

James Gunn chia sẻ trên các phương tiện mạng xã hội vào tháng 11 năm 2020 rằng anh đã hoàn thành kịch bản phần 3 của “Guardians of the Galaxy”.

Dự kiến công chiếu: ngày 5 tháng 5 năm 2023

TÍNH ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2021, DISNEY CÓ BẢY BỘ PHIM MARVEL CHƯA CÓ TIÊU ĐỀ DỰ KIẾN PHÁT HÀNH TỪ NĂM 2023 ĐẾN NĂM 2024.

Deadpool 3

Ryan Reynolds trong vai Deadpool
Nguồn ảnh: 20th Century Fox

Chủ tịch của Marvel Studios Kevin Feige trả lời phỏng vấn với Collier vào tháng 1 năm nay: “Deadpool sẽ được dán nhãn R và chúng tôi vẫn đang hoàn thành kịch bản ngay lúc này với sự theo dõi của Ryan Reynolds. Bộ phim sẽ không bấm máy trong năm nay, Ryan là một diễn viên rất bận rộn, chúng tôi đang cố gắng hoàn thành các mục tiêu đã được đề ra, mọi người thật sự hào hứng khi dự án đã bắt đầu.”

“Deadpool là một kiểu nhân vật hoàn toàn khác biệt trong vũ trụ MCU, chúng ôi rất vui khi thấy được Ryan cùng với khả năng diễn xuất tuyệt vời của anh ấy đã đem được nhân vật Deadpool vào cuộc sống.” Feige nói thêm.

Blade

Mahershala Ali
Nguồn ảnh: Getty Images

Tại sự kiện SDCC 2019, chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige thông báo rằng người đoạt giải Oscar Mahershala Ali sẽ vào vai người lai giữa ma cà rồng, chống lại ma cà rồng để bảo vệ con người.

Nó sẽ là một bộ phim tách biệt hoàn toàn với các bộ phim hiện tại của Marvel, bộ phim chưa có lịch phát hành chính thức, nhưng ban đầu nó được dự tính sẽ công chiếu giữa “Black Panther 2” và “Captain Marvel 2”.

Tái khởi động dự án “Fantastic Four”

Kevin Feige công bố logo mới của "Fantastic 4”

Nguồn: Marvel Studios

“Tôi rất vui khi thông báo đến mọi người về một bộ phim về gia đình mang tính biểu tượng của Marvel, sự thật là bộ phim về đề tài siêu anh hùng gia đình đầu tiên của Marvel Fantastic Four”, Feige trình bày trong buổi giới thiệu tại sự kiện ngày dành cho nhà dầu tư của Disney vào tháng 12 năm 2020, đồng thời ông cũng tiết lộ thêm Jon Watts sẽ là đạo diễn cho bộ phim.

Vào cuối sự kiện Marvel’s 2019 San Diego Comic-Con trên bảng điện tử, Feige đã tiết lộ đến một lúc nào đó Disney sẽ có quyền tiếp cận và khai thác các anh hùng của Marvel đang được Fox sở hữu bản quyền.

Marvel cũng có 4 bộ phim chưa có tiêu đề vào năm 2024

Anthony Mackie trong vai Sam Wilson
Nguồn ảnh: Disney

Có khả năng Marvel sẽ tiếp tục làm “Captain American” phần 4 với Sam Wilson do Anthony Mackie thủ vai chính. Ngoài ra, khả năng cao nhà chuột sẽ cho ra một bộ phim lớn hơn cả “Avenger” khi mà “Avenger: Endgame” đã ra mắt nằm 2019. Marvel cũng đã úp mở nhiều lần cho dự án “Young Avenger”.

Trong tương lai không xa, Marvel có khả năng sẽ tái khởi động dự án X-men.

Sau đây là lịch dự kiến công chiếu 4 phim trong năm 2024

Ngày 16 tháng 2 năm 2024

Ngày 3 tháng 5 năm 2024

Ngày 26 tháng 7 năm 2024

Ngày 8 tháng 11 năm 2024

Thành Đạt - Thế Tài

Nguồn: Insider

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tat-tan-tat-ve-tuong-lai-cua-vu-tru-marvel-32130/