Tát học sinh, thầy giáo ở Nghệ An bị đánh gãy sống mũi

Đốt giấy trong giờ học, Phong bị thầy giáo tát cảnh cáo, mời phụ huynh lên làm việc. Hôm sau, anh trai của học sinh này lên gặp và hành hung nam giáo viên.

Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang điều trị cho bệnh nhân Đặng Minh Thủy (39 tuổi, giáo viên Trường THCS xã Tân Thành, huyện Yên Thành).

Theo bác sĩ, nam giáo viên nhập viện sáng 14/3 trong tình trạng máu mũi chảy nhiều. Kết quả chụp X-quang và CT cho thấy bệnh nhân bị gãy xương chính mũi, chảy máu ở hốc phải, có dịch nhiều ở khoang.

Thầy Thủy đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.N.

Ông Phan Văn Quảng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành, cho Zing.vn biết nguyên nhân thầy Thủy nhập viện là bị người nhà của một học sinh hành hung.

Cụ thể, hai ngày trước, trong giờ học, em Nguyễn Văn Phong (lớp (9D) dùng giấy đốt lửa và bị thầy Thủy tát, đồng thời mời phụ huynh lên làm việc.

Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Đoàn (anh trai của Phong) đến gặp thầy Thủy để bàn phương án giáo dục học sinh Phong. Tại đây, giữa phụ huynh và nam giáo viên xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc bực tức, Đoàn đã hành hung thầy Thủy chảy máu mũi khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Thầy Thủy được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn cấp cứu, điều trị.

"Sau xảy ra vụ việc, Đoàn rời khỏi hiện trường. Đến sáng nay, nam thanh niên này đến công an trình diện. Công an huyện Yên Thành đang triệu tập, lấy lời khai", ông Trần Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho hay.

UBND xã Tân Thành nơi có Trường THCS Tân Thành đóng. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tat-hoc-sinh-thay-giao-o-nghe-an-bi-danh-gay-song-mui-post826438.html