Tát cảnh cáo học sinh, thầy giáo bị đánh gãy sống mũi

Nhắc nhở và tát cảnh cáo học sinh đốt giấy trong lớp, thầy Thủy bị anh trai học sinh đánh gãy sống mũi.

Chiếc bàn đầy máu nơi thầy Thủy bị người nhà học sinh đánh.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 13/3, một nhóm học sinh lớp 9D, Trường THCS Tân Thành (Yên Thành, Nghệ An) đốt giấy trong giờ học. Sau đó, sự việc được báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường. Lúc này, thầy Đặng Minh Thủy (SN 1979, giáo viên thể dục) đã xuống lớp nhắc nhở. Trong lúc tức giận, thầy Thủy có tát cảnh cáo em Nguyễn Văn Phong. Sau đó, nhà trường đã gửi giấy mời phụ huynh em Phong lên làm việc.

Sáng 14/3, Nguyễn Văn Đoàn (anh trai Phong) cùng một người Hoàng Văn Đề đến trường để gặp thầy Thủy trao đổi về sự việc của Phong. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện Đoàn bất ngờ đánh liên tục vào mặt và mũi khiến thầy Thủy gục tại chỗ.

Ngay sau đó, thầy Thủy được người thân và giáo viên đưa đi cấp cứu. Còn Đoàn cùng Đề lên xe bỏ đi. Sự việc sau đó được trường THCS Tân Thành báo cáo lên Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành và Công an huyện Yên Thành.

Được biết, kết quả chụp X-quang cho thấy thầy Thủy bị gãy xương chính mũi, chảy máu ở hốc phải nhiều... Hiện thầy Thủy đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tat-canh-cao-hoc-sinh-thay-giao-bi-danh-gay-song-mui-d247700.html