Tất cả vì môi trường 'xanh – sạch – đẹp'

Sáng sớm 10-6, chúng tôi có mặt tại UBND P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng, chứng kiến không khí rộn ràng, sôi động đang lan tỏa khắp các khu dân cư Trung Tạm, Cầu Vồng, Nam Vinh, Hải Hạc... Hơn 200 cán bộ, nhân viên, công chức, cán bộ cơ sở 9 khu dân cư và 3 trường học tập trung về tiền sảnh UBND phường dự Lễ phát động ra quân tháng cao điểm thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm quận giao năm 2018, hưởng ứng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Người dân ủng hộ rác tại khu vực Trung Tạm 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi, qua việc triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm mà UBND Q. Hải Châu giao thì nhiệm vụ “Phân loại rác thải tại nguồn bán 100 triệu đồng để xóa 100% hộ nghèo” là nhiệm vụ quan trọng, thiết thực và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các khu dân cư, các trường học cùng đông đảo bà con. Ông Trà Thanh Hải, Chủ tịch UBND P. Hải Châu II phấn khởi cho biết, để triển khai nhiệm vụ này, tại cuộc họp 37 tổ dân phố định kỳ vào tháng 5-2018, UBND phường đã cử cán bộ xuống dự, phát tờ rơi tuyên truyền đến tận tay các hộ dân và nhận được sự ủng hộ kinh phí để trang bị 10 xe thu gom rác tái chế phát cho các khu vực sử dụng. UBND phường đã ra mắt tổ công tác gồm 17 thành viên do Chủ tịch phường làm tổ trưởng, tại 9 khu dân cư thành lập tổ công tác do 9 bí thư chi bộ khu vực phụ trách. Việc tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình quan tâm dành rác thải tái chế ủng hộ đã nhận được sự đồng thuận cao.

Đến khu dân cư Trung Tạm 1, chúng tôi chứng kiến hình ảnh cảm động: ông Lương Thanh Huân, Bí thư chi bộ khu vực trực tiếp cùng các tổ trưởng tổ dân phố 6-7-8, chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, chi hội người cao tuổi đẩy xe rác đi dọc các tuyến đường trong khu vực để nhận rác thải từ các hộ gia đình. Ông Lương Thanh Huân cho biết, trước đó một ngày, ông đã nhắc toàn bộ đảng viên trong chi bộ và cán bộ khu vực phải dành lại rác tái chế tại nhà, sau lễ phát động sáng 10-6, khu vực sẽ đưa xe đến từng nhà thu gom rác. Sau gần một giờ cùng đoàn đi qua các tuyến đường Hùng Vương, Ngô Gia Tự, Trần Kế Xương, Tăng Bạt Hổ... chiếc xe đã đầy ắp rác tái chế và là xe đầu tiên đem rác về điểm tập kết trước tiền sảnh UBND P. Hải Châu II.

Tại đây có người chờ sẵn để phân loại, cân ký và ghi chép cụ thể từng loại rác. Gạt những giọt mồ hôi còn ướt đẫm trên khuôn mặt, ông Huân hồ hởi: “Đồng lòng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và có bà con trong khu vực ủng hộ thì việc gì cũng làm được. Mới ra quân buổi đầu tiên mà đã thu được hơn 70 kg rác tái chế là vượt chỉ tiêu rồi, cứ đà này thì khu dân cư chúng tôi về nhất là cái chắc. Ngoài ra còn 8 khu vực và 3 trường học cũng đang hưởng ứng tích cực, tôi tin rằng nhiệm vụ mà UBND quận Hải Châu giao UBND phường phấn đấu thu gom rác đạt 100 triệu đồng trước tháng 12-2018 chắc chắn sẽ hoàn thành; và giúp cho 25 hộ nghèo trên địa bàn phường thoát nghèo. Đây là trách nhiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên cùng toàn thể bà con nhân dân chúng tôi luôn ý thức và phấn đấu hết mình, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương năm 2018, đồng thời góp phần xây dựng “TP 4 an” và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng, ông Huân phấn khởi khẳng định”.

H.M

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_190737_tat-ca-vi-moi-truong-xanh-sach-dep-.aspx