Tất cả phải đình lại

Ngày 26-2 vừa qua, đường đua F1 Hà Nội Grand Prix 2020 đã chính thức được công bố hoàn tất thi công toàn bộ và các hạng mục cố định đi kèm.

Đường đua F1 Hà Nội đã hoàn thành

Đường đua F1 Hà Nội đã hoàn thành

Đường đua có chiều dài tổng cộng 5,607km với 23 khúc cua được thiết kế độc đáo kết hợp giữa những đoạn đua chuyên biệt trong khu liên hợp thể thao Mỹ Đình với các đoạn diễn ra trên đường phố thủ đô (là chặng F1 ngoài phố thứ 4 trên thế giới sau Monaco, Singapore và Azerbaijan). Đường đua Hà Nội xây dựng theo tiêu chuẩn Grade 1, tiêu chuẩn cao nhất với yêu cầu cao và khắt khe về kỹ thuật (trải 3 lớp nhựa asphalt đặc chủng được sản xuất chuyên biệt).

Tòa nhà điều hành Pit dài 300m - biểu tượng của đường đua F1 Hà Nội lấy cảm hứng từ Hoàng Thành Thăng Long và Khuê Văn Các, cũng đã chính thức hoàn công. Ngoài ra những công trình bổ trợ, bao gồm các khán đài, trung tâm báo chí, y tế, khu vực tiếp khách, hậu cần của các đội, các trạm quan sát bình luận, các thanh chắn an toàn, nhà hàng, khách sạn…đều đã gần hoàn thiện.

Không chỉ là thể thao mà còn là sự kiện văn hóa và du lịch lớn, F1 Hà Nội Grand Prix 2020 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam khi dự kiến sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt người tham dự cùng hàng trăm phóng viên quốc tế và khoảng 55 triệu khán giả theo dõi trên khắp hành tinh. Tổng cục Du lịch và Vietnam Grand Prix đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025, quảng bá du lịch và F1 Việt Nam tới thế giới. Do đó việc lỡ hẹn sẽ là thiệt hại nặng nề về nhiều mặt.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/tat-ca-phai-dinh-lai-2993001/