Tất cả đã sai về MU

'Những cầu thủ MU thường xuyên bị phạm lỗi trong vùng cấm địa, nên đội bóng được hưởng nhiều quả phạt đền. Mọi thứ chỉ có vậy', nhà báo Nick Atkin của SCMP chia sẻ với Zing.

Sau Jose Mourinho tới Jurgen Klopp, tất cả đang ghen tỵ với MU.

Huấn luyện viên của Liverpool tuyên bố "Quỷ đỏ" dưới thời Ole Gunnar Solskjaer được hưởng 11 m nhiều hơn Liverpool trong 5 năm rưỡi qua. Còn Mourinho - đang dẫn dắt Tottenham Hotspur - giễu cợt ngôi sao Bruno Fernandes của đội bóng cũ "chỉ biết ghi bàn trên chấm phạt đền".

Cũng có "thuyết âm mưu" cho rằng các trọng tài thiên vị đại diện thành Manchester, giúp đội bóng này nhận được nhiều quả phạt đền.

Sự thật về MU và những quả phạt đền

Phương pháp VAR được đưa vào các trận đấu để làm rõ những tình huống không rõ ràng. Các đội có lẽ không còn kêu gào họ bị đối xử bất công nữa, bởi mọi thứ đã hiện ra trên màn hình VAR.

Song, HLV Klopp của Liverpool vẫn ngầm tố MU được thiên vị. Mourinho cũng có chung quan điểm với người đồng nghiệp.

Những thống kê trở thành lời giải thích rõ ràng nhất cho "thuyết âm mưu" đang tồn tại thế lực vô hình ủng hộ đại diện thành Manchester.

Liverpool của Klopp được hưởng 30 quả phạt đền tại Premier League kể từ ngày 8/10/2015. Còn MU nhận được 41 quả phạt đền (theo số liệu từ Goal).

Klopp đã đúng.

Tuy vậy, "Quỷ đỏ" thành Manchester lại không phải đội được hưởng phạt đền nhiều nhất. Leicester và Man City chia nhau hai vị trí dẫn đầu với 45 và 43 quả phạt đền.

Tính từ mùa 2018/19, MU đã được hưởng 32 quả phạt đền, nhiều hơn bất cứ CLB nào tại Premier League. Không có CLB nào thuộc top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu nhận được nhiều quả phạt đền hơn MU từ mùa 2018/19.

Trong cùng kỳ thời gian này, Liverpool nhận 17 quả phạt đền.

 Từ mùa 2018/19, MU được hưởng 32 quả phạt đền tại Premier League. Leicester, Man City, Chelsea, Liverpool lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo. Ảnh: Goal.

Từ mùa 2018/19, MU được hưởng 32 quả phạt đền tại Premier League. Leicester, Man City, Chelsea, Liverpool lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo. Ảnh: Goal.

Có lập luận cho rằng MU và nhiều đội bóng tên tuổi khác thường xuyên được hưởng phạt đền vì họ chiếm ưu thế, cầm bóng, gây sức ép lên đối thủ nhiều hơn trong phần lớn thời gian.

Các trọng tài cũng được cho là mang tâm lý thiên vị các CLB giàu có và nổi tiếng, theo phân tích từ Goal.

Trong hai mùa rưỡi qua, MU giành 48 quả phạt đền trên mọi đấu trường, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Juventus 11 quả.

Man City đứng thứ 10 trong danh sách, với 30 quả phạt đền. Còn Liverpool và Bayern Munich, hai nhà vô địch UEFA Champions League gần đây, lần lượt xếp thứ 24 (24 quả phạt đền) và 18 (25 quả phạt đền), theo số liệu của Goal.

Man City, Liverpool và Bayern lại là những đội nổi tiếng với lối chơi pressing và gây sức ép để đoạt bóng ngay ở phần sân đối phương.

Họ cũng có nhiều pha chạm bóng trong vùng cấm địa hơn bất kỳ CLB nào suốt hai năm rưỡi qua. Tuy vậy, áp lực Man City, Liverpool và Bayern tạo ra lại không được chuyển hóa thành những quả phạt đền như MU, hoặc thậm chí các pha phạm lỗi.

Bayern đứng thứ 27 trong danh sách những đội bị phạm lỗi nhiều nhất từ mùa 2018/19. Liverpool xếp thứ 46, còn thứ hạng của Man City là 57.

Dựa vào những so sánh đó, MU được cho là đội bị phạm lỗi nhiều nhất. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" thành Manchester chỉ đứng thứ 10.

Còn khi so về thống kê đội bóng bị phạm lỗi trong 1/3 cuối sân, đoàn quân của Solskjaer xếp thứ 5.

Từ những con số trên, rất khó để lý giải MU được hưởng nhiều quả phạt đền. Các cầu thủ của họ không dành quá nhiều thời gian trong vùng cấm địa cũng như bị phạm lỗi nhiều nhất.

MU không phải đội bị phạm lỗi nhiều nhất ở 1/3 cuối sân trong 2 năm rưỡi qua. "Quỷ đỏ" thành Manchester chỉ đứng thứ 3 với 381 lần, thua Juventus (390 lần) và Barca (458 lần). Ảnh: Goal

Tất cả phải nhìn MU bằng ánh mắt khác

Mùa 2019/20, MU được hưởng nhiều phạt đền nhất trong một mùa giải Premier League với 14 quả, vượt qua kỷ lục cũ của Crystal Palace mùa 2004/05 và Leicester mùa 2015/16, với 13 quả.

Công thức giúp "Quỷ đỏ" lập kỷ lục về số lần được hưởng phạt đền nằm ở lối chơi tấn công trực diện cũng như thường xuyên thực hiện những pha phản công tốc độ trước giờ nghỉ giữa hai hiệp. Điều này khiến cầu thủ đối phương dễ dàng phạm lỗi.

Tuy vậy, MU lại không phải đội chơi phản công hay nhất. Họ vẫn xếp sau Paris Saint-Germain, Man City, Liverpool và thậm chí là Wolves nếu tính từ mùa 2018/19.

PSG với Neymar và Kylian Mbappe - hai tiền đạo nhanh và lắt léo nhất của bóng đá thế giới - là vua của những pha phản công. Họ đã ghi 38 bàn. Song, đội bóng Pháp vẫn có ít hơn 15 quả phạt đền so với MU.

"Quỷ đỏ" cũng không có cầu thủ nào trong top 20 gương mặt bị phạm lỗi nhiều nhất châu Âu từ tháng 8/2018. Dù vậy, cứ sau trung bình 2,9 trận, "Quỷ đỏ" lại được hưởng phạt đền, tỷ lệ tốt nhất tới nay.

Trong hai mùa rưỡi qua, Marcus Rashford và Anthony Martial mỗi người mang về cho MU 9 quả phạt đền. Không CLB nào của châu Âu sở hữu cặp tiền đạo kiếm nhiều phạt đền như vậy.

Neymar và Mbappe của PSG kiếm 15 quả phạt đền. Con số này bên phía Mo Salah và Sadio Mane là 14.

Man City và Bayern mới là các CLB có số pha chạm bóng nhiều nhất trong vùng cấm địa với 5.772 lần và 4.695 lần từ tháng 8/2018. MU chỉ đứng thứ 10 trong danh sách với 3.553 lần. Ảnh: Goal.

MU cũng không có cầu thủ nào thường xuyên bị kết luận "ăn vạ".

Để giải thích việc MU được hưởng nhiều phạt đền, đó có lẽ do số phận quá ưu ái. Mỗi lần gặp khó, họ lại có penalty.

Thứ bóng đá của MU không hề khác biệt phần còn lại, nếu không muốn nói bình thường. Tuy nhiên, họ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có tốc độ như Fernandes, Rashford và Martial.

Chính vì các chân sút này di chuyển quá nhanh, dẫn đến đối phương buộc phải phạm lỗi để ngăn cản.

"Tôi nghĩ đây là những mẫu cầu thủ chúng tôi cần. Họ có đôi chân nhanh và xoay xở khéo léo. Vì vậy, những quả phạt đền xuất hiện là điều không phải bàn cãi", HLV Solskjaer nói.

Đó là lập luận thật sự thuyết phục. Dưới mái nhà Old Trafford, người ta thấy nhiều siêu xe gắn động cơ của những chiếc F1.

Để ngăn cản họ, cầu thủ đối phương buộc phải phạm lỗi. Trong trận gặp Leicester City hồi tháng 7, Martial di chuyển quá nhanh xâm nhập vùng cấm địa và buộc Jonny Evans phải phạm lỗi.

Nhiều đội bóng chắc chắn vẫn không chấp nhận lập luận của HLV Solskjaer. Miễn là MU vẫn đứng đầu trong danh sách được hưởng nhiều quả phạt đền nhất, họ sẽ tiếp tục bị nghi ngờ.

"Thuyết âm mưu" dành cho đại diện thành Manchester cũng khó tránh khỏi. Song, như nhà báo Nick Atkin của SCMP phân tích: "MU được hưởng nhiều quả phạt đền vì cầu thủ của họ thường xuyên bị phạm lỗi trong vùng cấm".

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tat-ca-da-sai-ve-mu-post1170569.html