Tất cả các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Tây Ninh đều đã được chữa khỏi

Tính tới chiều ngày 22/9, sau khi thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (gồm Bệnh nhân số 1052, 1053 và 1054 của Việt Nam) được xuất viện thì tỉnh Tây Ninh đã không còn ca nhiễm nào.

Các bệnh nhân được ra viện vào ngày 22/9.

Các bệnh nhân được ra viện vào ngày 22/9.

Trước đó, vào ngày 8/9/2020, bệnh nhân nam số 1052 tên N.V.Q (SN 1985), bệnh nhân số 1053 N.N.Q (là con trai của bệnh nhân 1052, SN 2018) cùng ngụ tại Bảo Yên, Lào Cai và bệnh nhân nữ số 1054 tên N.H.C.V (SN 1994 ngụ tại Nha Trang, Khánh Hòa) nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly sau đó.

Lịch trình của các bệnh nhân như sau: ngày 26/8, N.V.Q đưa con trai 2 tuổi N.N.Q từ PhnomPenh nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, sau đó được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu để theo dõi. Sau 2 lần xét nghiệm, cả 2 bệnh nhân trên đều dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp bệnh nhân nữ số 1054 được cách ly tại trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Ninh sau khi nhập cảnh, đến ngày 7/9, kết quả cho thấy bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các y, bác sĩ tặng hoa cho bệnh nhân.

Tất cả các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân trên (gồm 34 trường hợp tiếp xúc gần F1, và 80 trường hợp F2) đều đã được xác định và có biện pháp cách ly, lấy mẫu ngay sau đó, đến nay không có trường hợp nào nhiễm bệnh.

Trong suốt quá trình theo dõi và điều trị theo quy định của Bộ Y tế, sau lần kiểm tra cuối cùng ngày 21/9, kết quả của 03 bệnh nhận 1052, 1053 và 1054 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, xét thấy các trường hợp trên đã đủ điều kiện nên ngày 22/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho phép các bệnh nhân xuất viện.

Các bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân trước khi xuất viện.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm Covid-19 (BN số 117, 118, 252, 315, 1052, 1053 và 1054) đều nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài. Tất cả đã được chữa khỏi, hiện nay chưa ghi nhận thêm ca nhiễm nào mới./.

Khương Tuyền – Tấn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tat-ca-cac-truong-hop-nhiem-covid-19-o-tay-ninh-deu-da-duoc-chua-khoi-d135924.html