Tất cả các phương tiện hành nghề trên biển của tỉnh Nghệ An đều đã vào tránh trú bão số 2 an toàn

Để chủ động ứng phó với bão số 2 đang sắp đổ bộ vào bờ, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An thường trực 100% quân số, huy động tối đa phương tiện (ô tô, tàu, thuyền, ca nô…) sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác số 2 của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An do Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An làm trưởng đoàn kiểm tra, triển khai công tác ứng phó bão số 2 tại Hải đội 2 BĐBP Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch

Đoàn công tác số 2 của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An do Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An làm trưởng đoàn kiểm tra, triển khai công tác ứng phó bão số 2 tại Hải đội 2 BĐBP Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch

Các đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm lệnh cấm biển không cho phương tiện ra khơi theo Công điện của Chủ tịch UBDN tỉnh Nghệ An từ 22 giờ ngày 1-8-2020. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thống kê, kiểm đếm, liên lạc, tuyên truyền vận động các chủ phương tiện nhanh chóng về bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An và dân quân địa phương giúp đỡ ngư dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Lê Thạch

Hiện, tất cả các phương tiện hành nghề trên biển của tỉnh Nghệ An đều đã tránh trú bão số 2 an toàn. Các đơn vị còn cử các tổ công tác xuống địa bàn giúp đỡ bà con neo đậu tàu thuyền, di chuyển phương tiện về nơi an toàn tàu, thu dọn ngư lưới cụ… nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất về thiệt hại khi bão đổ bộ vào bờ.

Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tat-ca-cac-phuong-tien-hanh-nghe-tren-bien-cua-tinh-nghe-an-deu-da-vao-tranh-tru-bao-so-2-an-toan-post431655.html