Tất bật những chuyến đi biển

Đã trở thành truyền thống, cứ vào những ngày đầu năm hàng ngàn tàu thuyền của ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung lại làm lễ xuất bến hướng thẳng về ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Những con tàu rẽ sóng ra khơi (ảnh chụp ngày 30/1).

Những con tàu rẽ sóng ra khơi (ảnh chụp ngày 30/1).

Những ngày qua chúng tôi đã đi đến nhiều làng chài, cảng cá tại Quảng Nam, Quảng Ngãi chứng kiến sự sôi động bắt đầu cho một năm đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Đâu đâu cũng rộn ràng không khí cúng cầu an đầu năm và sự tất bật chuẩn bị cho những chuyến ra khơi.

Tại các cảng cá, ngư dân kẻ lo đưa ngư lưới cụ lên tàu, người lo bơm xăng, dầu, người tiếp nhận hàng trăm cây đá, nhu yếu phẩm,…Tất cả cùng hối hả với công việc. Tiếng nói cười rộn rã cả một vùng biển.

Cùng với đó là các lễ nghi cung kính cầu an đầu năm. Khi mọi việc đã sẵn sàng và hồi trống lệnh vang lên, các con tàu đồng loạt rẽ sóng tiến ra khơi, bắt đầu cho một mùa đánh bắt hải sản mới tại ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa và nhiều vùng biển khác của Tổ quốc.

Tại bến neo đậu tàu thuyền ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, ngư dân Phạm Văn Được (45 tuổi), chủ tàu QNa-95428 cho biết: “Không riêng tàu của tôi mà rất nhiều ngư dân từ sáng mùng 1 Tết đã chạy xuất hành lấy lộc đầu năm. Nhưng trước khi xuất bến chúng tôi thực hiện các nghi thức cúng cầu an tại Miếu Ông, Miếu Bà để cầu mong một mùa đánh bắt bội thu”.

Ngư dân Phạm Quang - chủ tàu Qna 95761 cho biết: “Để chuẩn bị ra ngư trường Trường Sa thì phải sử dụng số lượng xăng dầu mỗi tàu khoảng 5.000 lít, còn tại Hoàng Sa là khoảng 7.000 lít. Mỗi tàu có từ 7 đến 10 bạn tàu và chuẩn bị cho cuộc hành trình khoảng chừng 1 tháng. Nếu mọi việc thuận lợi thì có thể thu về cả trăm triệu đồng”.

Còn ngư dân Dương Bảy - chủ tàu cá QNg 96197 TS, trú thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết: “Năm nào cũng vậy chúng tôi chuẩn bị kỹ càng cho chuyến ra xuất bến đầu năm. Theo đó con tàu phải được bơm thêm 4.000 lít dầu, 1.000 cây đá và những vật dụng khác”.

Cùng với Quảng Nam, Quảng Ngãi, ngư dân Nghệ An những ngày này cũng tất bật chuẩn bị tục lệ cúng mở biển ra khơi đánh cá đầu năm. Tàu thuyền nhỏ, đi lộng thường xuất hành vào mùng 2 hoặc mùng 4 tết. Còn tàu lớn, đánh bắt xa bờ sẽ cùng ra khơi ngày mùng 6 tết, có nơi chờ đến mùng 8 tết, hết trăng thì mới xuất bến. Thường thì những ngày này, chuyến đi biển chỉ kéo dài từ 10 – 12 ngày sau đó các tàu thuyền sẽ trở về để đón lễ hội truyền thống tổ chức vào dịp sau rằm tháng Giêng hằng năm.

Nghệ An hiện có khoảng 3.500 tàu thuyền, trong đó có khoảng 1.500 tàu công suất lớn trên 90CV. Nhiều làng biển lâu đời, có truyền thống bám biển ra khơi đánh cá và ngày càng trù phú hơn nhờ nghề biển như: Quỳnh Phương, Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), xã Quỳnh Long, Tiến Thủy, Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu)…

Tấn Thành - V.Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/tat-bat-nhung-chuyen-di-bien-tintuc457751