Tất bật dọn vệ sinh để sớm đón học sinh trở lại trường

Các trường học ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã huy động 100% giáo viên cùng sự giúp đỡ của phụ huynh, đoàn viên thanh niên, tất bật dọn dẹp, vệ sinh để đón học sinh trở lại.

Sau đợt mưa lớn kéo dài, Trường Tiểu học Vượng Lộc (xã Vượng Lộc) là một trong những ngôi trường bị ngập nặng của huyện Can Lộc. Do nằm ngay cạnh sông Nghèn và nước vùng thượng nguồn vẫn đổ về mạnh, đến 13h hôm nay (1/11), nước lũ vẫn ngập sân trường.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vượng Lộc Bùi Thị Thu cho hay: "Dù nước ngập sâu nhưng nhờ sự chủ động kê gác tài sản, đồ dùng học tập trước đó nên không bị ảnh hưởng quá nhiều".

Sáng nay, khi nước lũ rút bớt, trường đã huy động 100% cán bộ nhân viên cùng sự giúp đỡ của các phụ huynh tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn các phòng học, sẵn sàng đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, khu vực sân trường, nước ngập nên chưa thể làm gì.

“Trong điều kiện sân trường cùng với nhiều thôn xóm ở xã Vượng Lộc vẫn bị ngập nặng thì nhiều khả năng học sinh chưa thể tới trường. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình để sắp xếp lịch học phù hợp thực tế”, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Vượng Lộc Bùi Thị Thu cho hay.

Trong sáng nay, Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên (xã Khánh Vĩnh Yên) huy động 60 cán bộ giáo viên tiến hành dọn dẹp 3 điểm trường bị ảnh hưởng bởi nước lũ sau đợt mưa lớn.

Cũng nhờ chủ động kê cao các tài sản, thiết bị dạy học và các đồ dùng nên dù bị nước tràn vào phòng học nhưng nhà trường không bị hư hỏng ngoài 100m hàng rào tại điểm trường Yên Lộc bị đổ sập.

Bên cạnh sự giúp đỡ của phụ huynh, một số trường học cũng nhận được hỗ trợ của các lực lượng trong việc dọn dẹp trường học, lau chùi bàn ghế. (Trong ảnh: Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc) cử 200 đoàn viên tới giúp Trường Tiểu học Trung Lộc dọn dẹp sau lũ).

Mọi hoạt động dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn các phòng học để sẵn sàng đón học sinh trở lại được các trường tiến hành khẩn trường với phương châm “nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó”.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc Phạm Quốc Đạt cho biết: Trong đợt mưa lớn từ 28 – 31/10, nhiều trường học trên địa bàn bị ngập, trong đó có 13 mầm non, 3 trường tiểu học, 4 THCS...

Mưa lớn còn khiến tường rào ở 6 trường bị đổ và một số trường bị hư hỏng thiết bị dạy học.

Hiện nay, Phòng GD&ĐT huyện đang chỉ đạo các trường tổ chức dọn dẹp phòng học, lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học. Về việc đi học lại của học sinh sẽ căn cứ theo tình hình thực tế của từng trường, từng địa phương và nhất quyết phải đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ mới đi học.

Văn Đức - Thúy Ngọc

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/tat-bat-don-ve-sinh-de-som-don-hoc-sinh-tro-lai-truong/201254.htm