Tất bật dọn rửa bùn đất đón học sinh đến trường sau lũ

Lũ rút, các trường học ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khẩn trương tập trung nhân lực dọn dẹp bùn đất, vệ sinh phòng học để sớm đón học sinh đến lớp.

 Cơn lũ tối 4/9 ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khiến một số tuyến đường và cầu tràn bị sạt lở và hư hỏng nặng nề. Nhiều điểm trường cũng chưa thể tổ chức lễ khai giảng và dạy học theo đúng kế hoạch.

Cơn lũ tối 4/9 ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khiến một số tuyến đường và cầu tràn bị sạt lở và hư hỏng nặng nề. Nhiều điểm trường cũng chưa thể tổ chức lễ khai giảng và dạy học theo đúng kế hoạch.

Ghi nhận tại điểm bản La Ngan của trường Mầm non Chiêu Lưu 2 (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), rất đông giáo viên, phụ huynh, lực lượng công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh sân trường, phòng học.

Khung cảnh nơi đây ngổn ngang, đồ đạc ngấm màu bùn đất. Nhiều thiết bị dạy học đã hư hỏng nặng.

Nước rút để lại lớp bùn non nhão nhoẹt bám lên khắp nơi trong sân trường

Lực lượng công an tăng cường giúp nhà trường dọn dẹp bùn đất.

Một tấm bờ tường bị gãy đổ hoàn toàn

Các trò chơi của trẻ 'chìm' trong bùn đất

Người dân đến hỗ trợ dọn dẹp sau khi lũ rút

Đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh

Việc dọn dẹp phải gấp rút thực hiện để sớm đón học sinh đến trường lớp

Cô Phan Thị Hiếu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiêu Lưu 2 cho biết: “Cơn lũ vừa qua đã xô đổ các bờ rào, phá hủy hết các đồ chơi và khu giải trí của trẻ gây thiệt hại rất lớn. Trước mắt để đón học sinh, nhà trường tạm thời dọn dẹp khuôn viên phía trước và các lớp học còn các phần khác sẽ hoàn thiện sau”.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tat-bat-don-rua-bun-dat-don-hoc-sinh-den-truong-sau-lu-post1467665.tpo