TASS: 46 dân thường đã rời khỏi khu vực gần nhà máy Azovstal

Hôm 30/4, hai nhóm dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực lân cận nhà máy thép Azovstal - khu vực vốn đang bị quân Nga bao vây ở Mariupol, truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

Tổng cộng 46 người đã rời khỏi "các tòa nhà chung cư lân cận nhà máy Azovstal" và họ "đã được cấp chỗ ở và thức ăn", TASSRAI Novosti dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Phía Nga không tiết lộ những người này đã được đưa đến đâu.

 Quang cảnh nhà máy thép Azovstal ở ngoại ô thành phố Mariupol, miền Đông Ukraine, ngày 23/2. Ảnh: AP.

Quang cảnh nhà máy thép Azovstal ở ngoại ô thành phố Mariupol, miền Đông Ukraine, ngày 23/2. Ảnh: AP.

Ngày 1/5, một chỉ huy phía lực lượng Ukraine đang ở bên trong nhà máy cho biết một số dân thường đã được sơ tán khỏi nơi này sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Svyatoslav Palamar, Phó chỉ huy của Tiểu đoàn Azov, cho biết lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực lúc 11h sáng (giờ địa phương). Trước đó nó được cho sẽ có hiệu lực sớm hơn, vào lúc 6h sáng.

Ông Palamar cho biết 20 phụ nữ và trẻ em đã được đưa đến "điểm hẹn đã thỏa thuận" với hy vọng họ sẽ được sơ tán đến "điểm đến đã thỏa thuận" là Zaporizhzhia, một thành phố do Ukraine kiểm soát ở phía đông nam nước này.

Theo các quan chức Ukraine, hàng trăm người Ukraine vẫn còn ở bên trong nhà máy.

Cùng ngày, một tên lửa của Nga đã phá hủy đường băng tại sân bay Odessa ở miền Nam Ukraine. Không có thương vong trong vụ tấn công, Thống đốc Odessa Maxim Marchenko cho biết.

Với giai đoạn tiếp theo của "chiến dịch quân sự đặc biệt", Moscow đang chuyển trọng tâm sang phía nam và phía đông của Ukraine. Lực lượng Nga đã chiếm được thị trấn Kherson ở phía nam và gần hết Mariupol, một thành phố cảng chiến lược phía đông trên biển Azov. Hiện, Tiểu đoàn Azov vẫn đang cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal, và vẫn chưa có ý định đầu hàng.

Nguyễn Thanh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tass-46-dan-thuong-da-roi-khoi-khu-vuc-gan-nha-may-azovstal-post1313631.html